Kê khai tài sản rõ ràng sẽ chống tham nhũng hiệu quả

(PLVN) - Ngày 3/12, tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, cử tri các quận 1, 3 và 4 cho rằng tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt tham nhũng vặt hiện vẫn còn tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nhất là ở cơ sở và chưa bị đẩy lùi.
Cử tri nêu ý kiến tại các điểm tiếp xúc
Cử tri nêu ý kiến tại các điểm tiếp xúc

Cử tri đề nghị công tác này cần phải chống từ trên xuống dưới. Nhưng quan trọng là phải thu hồi được tài sản do tham nhũng. Vì vậy, Luật cần làm rõ, nếu người có dấu hiệu tham nhũng không chứng minh được tài sản hợp pháp của mình thì đó là tài sản tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà có.

Cử tri đề nghị cần thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, bởi thực tế từ trước đến nay chưa có vụ tham nhũng nào được phát hiện từ việc kê khai tài sản. Đồng thời, cần xử nghiêm những cán bộ tham nhũng ở những vị trí cao.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị khác của cử tri. Ông Quang cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các cán bộ tham nhũng cũng như cán bộ có trách nhiệm ở các cơ quan phòng, chống tham nhũng liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Nhiệm kỳ vừa qua công tác phòng chống tham nhũng đã được thực hiện rất nghiêm. Đảng, Nhà nước chưa bao giờ có sự lơ là và dừng lại trong công tác này.

Đọc thêm