Kẻ sát hại thai phụ vì ghen tù chung thân

TAND tỉnh Quảng Bình vừa xét xử lưu động, tuyên phạt nữ bị cáo Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa xét xử lưu động, tuyên phạt nữ bị cáo Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Vụ án bắt nguồn từ sự ghen tuông của Linh đối với chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, là bạn của Linh) do chị Nhung kết hôn với bạn trai cũ của Linh.

Tối 22/10/2011, Nhung chở chị Linh đến khu vực đồi cây bạch đàn ở thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Linh dùng chiếc đục làm mộc đâm 2 nhát vào lưng chị Nhung khiến nạn nhân gục ngã. Tiếp đó, Linh kéo chị Nhung xuống hào sâu gần 2m bên đường, dùng đục đâm thêm 93 nhát vào cơ thể nạn nhân. Trước khi rời hiện trường, nữ sát thủ tháo 2 nhẫn vàng và 1 bông tai vàng của người bị hại.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo đang nuôi con nhỏ 18 tháng tuổi, còn nạn nhân đang mang bầu 8 tháng.

Ngoài hình phạt tù, Linh bị Tòa buộc phải có trách nhiệm liên đới cùng gia đình bồi thường gần 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hưng Nguyễn

Đọc thêm