Kẻ trộm xe vin lý do "thiếu tiền mua sữa"

(PLO) - Đưa con trẻ ra để ngụy biện cho tội lỗi, nhưng Võ Đình Hậu vẫn phải lĩnh án xứng đáng cho hành vi của mình
Bị cáo Võ Đình Hậu
Bị cáo Võ Đình Hậu
Ngày 26/2, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Võ Đình Hậu (SN 1993, trú tại phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).
Khoảng 12h ngày 18/3/2013, Hậu đi xe máy chở Toàn lòng vòng tới khu vực đường 23/10 (thuộc TP.Nha Trang), phát hiện một xe máy trị giá hơn 13 triệu đồng của một người dân dựng trước nhà không có người trông coi. Hậu liền dừng xe cảnh giới để Toàn vào bẻ khóa lấy trộm rồi cả hai đưa xe về khu vực phường Ngọc Hiệp cất giấu.
Sau khi vụ việc xảy ra, chủ chiếc xe đã đến cơ quan công an trình báo. Hôm sau, Toàn ra đầu thú, còn Hậu bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 25/8/2013 thì bị bắt.
Tại phiên tòa, bị cáo giải thích đi trộm cắp để lấy tiền mua sữa cho con, nhưng điều này không được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận để giảm án cho bị cáo.                   

Đọc thêm