Kẹt cứng dòng người rời thành phố về quê ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/1, tức 27 Tết), trong cơn mưa nặng hạt, nhiều người dân vẫn ùn ùn đổ ra các cửa ngõ Hà Nội để về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Lượng xe từ TP HCM về các tỉnh miền Tây cũng tăng cao. Tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra tình trạng kẹt xe, các ô tô xếp dài, nhích từng chút một.
Kẹt cứng dòng người rời thành phố về quê ăn Tết

Từ sáng sớm, lượng người đổ ra các cửa ngõ của thành phố Hà Nội để về quê tăng đột biến. Tại nhiều khu vực có mưa nặng hạt kèm nhiệt độ giảm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Nam, lượng phương tiện từ đường Giải Phóng về ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân tăng theo hàng giờ. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau nhích từng mét hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Quốc lộ 1.

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT, phương tiện tăng cao song không ùn tắc. Trên tuyến trong sáng nay, có xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 4 xe ô tô, tuy nhiên đến 9h sáng cùng ngày đã được giải quyết xong.

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT, phương tiện tăng cao song không ùn tắc. Trên tuyến trong sáng nay, có xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 4 xe ô tô, tuy nhiên đến 9h sáng cùng ngày đã được giải quyết xong.

Lượng phương tiện dồn trước khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Lượng phương tiện dồn trước khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tắc đường kèm mưa rét khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

Tắc đường kèm mưa rét khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

Lượng phương tiện đông tại các ngả đường

Lượng phương tiện đông tại các ngả đường

Cửa ngõ TP HCM, đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nối Quốc lộ 1 (đoạn tại ngã 3 An Thái Trung - huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hàng ngàn ô tô xếp hàng dài, nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ liền.

Theo lãnh đạo CSGT Tiền Giang, nguyên nhân do lưu lượng xe từ TP HCM về miền Tây trong những ngày qua tăng cao. Ngoài ra, do điểm giao giữa nhánh rẽ từ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra Quốc lộ 1 khá hẹp, khiến nút giao ngã 3 An Thái Trung xảy ra kẹt xe.

Cũng như tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện mới cho xe lưu thông tạm nên chỉ có một điểm đầu ra duy nhất tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, khiến các phương tiện ùn ứ.

Người dân chạy xe máy từ TP HCM về miền Tây ăn tết bị ùn ứ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè, Tiền Giang vào sáng 27 Tết

Người dân chạy xe máy từ TP HCM về miền Tây ăn tết bị ùn ứ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè, Tiền Giang vào sáng 27 Tết

Ô tô xếp dài tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào sáng 27 Tết.

Ô tô xếp dài tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào sáng 27 Tết.

Lượng xe từ TP HCM đổ về miền Tây tăng cao trong ngày 27 Tết. Lực lượng CSGT vất vả để điều tiết giao thông.

Lượng xe từ TP HCM đổ về miền Tây tăng cao trong ngày 27 Tết. Lực lượng CSGT vất vả để điều tiết giao thông.

Đọc thêm