Kết nối việc làm giúp phụ nữ vùng cao Yên Bái thoát nghèo

(PLVN) - Để giúp phụ nữ vùng cao thoát nghèo bền vững, Yên Bái đề ra giải pháp kết nối việc làm để mỗi hộ nghèo có ít nhất có một lao động tới làm việc tại các doanh nghiệp nhằm tạo ra thu nhập ổn định.
Yên Bái lần đầu tiên tổ chức hội nghị đối thoại giữa phụ nữ với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Nhật Nguyên

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với phụ nữ Yên Bái diễn ra sáng 7/3 kết nối trực tuyến 8 điểm cầu huyện thị với điểm cầu trung tâm tại thành phố Yên Bái.

Khai mạc hội nghị, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cho biết đây là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối thoại trực tiếp với phụ nữ trong tỉnh. Vì thế để đạt được hiệu quả từ công tác đối thoại, Bí thư Yên Bái đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu ý kiến ngắn gọn, cởi mở, chân thành, mạnh dạn hiến kế vì sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, ông Duy yêu cầu các cơ quan liên quan cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và đề ra những giải pháp cụ thể.

Từ điểm cầu huyện Trấn Yên, bà Nguyễn Thị Mến, Giám đốc HTX rau an toàn xã Y Can đề nghị tỉnh cần có những giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho những tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý có cơ hội phát triển. Trong khi đó, bà Phan Thị Thúy Nham, đại biểu xã Đại Lịch (huyện Văn Chấn), đề nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho chị em phụ nữ, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao đổi về vấn thoát nghèo, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền để người có hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên thoát nghèo. Bà Hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối tìm kiếm việc làm giúp cho 20 ngàn lao động, trong đó có 45% lao động nữ. "Chỉ cần mỗi hộ nghèo có người trong độ tuổi lao động được giới thiệu, kết nối tới làm việc tại các doanh nghiệp đồng nghĩa với việc hộ đó sẽ thoát nghèo, phụ nữ cũng thoát nghèo", bà Hạnh nêu rõ.

Về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Yên Bái, cho biết nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực nên địa bàn không còn tình trạng hôn nhân cận huyết, số vụ tảo hôn trong năm 2018 là 403 trường hợp tới năm 2022 là 79 trường hợp. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Yên Bái cho rằng trong công tác tuyên truyền phải nhắm đúng đối tượng để tuyên truyền mới có hiệu quả. Đồng thời, ông Tông đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử phạt các trường hợp vi phạm để nêu gương.

Hội nghị đối thoại ghi nhận tổng cộng 20 câu hỏi trực tiếp của các Hội viên phụ nữ các cấp đặt ra tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính gồm phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ, phụ nữ và các vấn đề xã hội, công tác cán bộ nữ - bình đẳng giới. Trong đó, các đại biểu cũng đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để nâng mức kinh phí cấp hàng năm và các Nghị quyết hỗ trợ khác cho các đoàn thể ở cơ sở, trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ đảm bảo việc tổ chức các hoạt động. Những vấn đề các Hội viên quan tâm đã được lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các các sở, ban, ngành liên quan thông tin và giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại.

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ chủ trì, chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tiếp tục tổng hợp ý kiến, kiến nghị của phụ nữ trong toàn tỉnh để đề xuất với lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải đáp. Đồng thời, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật nghiên cứu, trả lời bằng văn bản gửi địa phương, đơn vị nơi phụ nữ có ý kiến.

Đọc thêm