Kết quả Kỳ họp thứ 6: Giải tỏa khó khăn trước mắt, tạo động lực tăng trưởng dài hạn

(PLVN) - Kỳ họp thứ 6, Quốc khóa XV mang ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thành công của Kỳ họp đã ghi dấu ấn với nhiều sự đổi mới, nhiều quyết sách kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thêm động lực để các ngành và địa phương, các doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới.
Hình ảnh tại Kỳ họp.
Hình ảnh tại Kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra sôi động, dân chủ, thẳng thắn

Trao đổi bên hành lang Quốc hội (QH), đại biểu Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị) nhận xét, Kỳ họp thứ 6 diễn ra rất sôi nổi.

Dẫn chứng, đại biểu cho hay, tại phiên họp sáng 23/11, khi thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), có tới gần 100 đại biểu QH đăng ký phát biểu và bấm nút tranh luận. Điều này cho thấy, các đại biểu rất trách nhiệm, quan tâm đến nhiều vấn đề mà dự thảo Luật đưa ra.

Các đại biểu đã thảo luận trên tinh thần đóng góp, xây dựng với mong muốn luật được hoàn thiện, có độ chín để khi được thông qua sẽ đi vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Để Kỳ họp thành công, theo đại biểu Hồ Thị Minh, không thể không nhắc đến phần điều hành chủ tọa các phiên họp. Đoàn Chủ tịch đã điều hành rất linh hoạt, nhạy bén trong các phiên họp.

Chia sẻ ấn tượng với việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp, đại biểu nhìn nhận, công việc này được tiến hành thận trọng, khách quan. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành và việc điều hành công việc của các ngành đều tác động đến lá phiếu rất lớn.

“Tôi cho rằng đó là những lá phiếu rất thực chất. Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ giúp các tư lệnh ngành nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại tổng thể ngành mình để nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ điều hành hiệu quả hơn”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi (đoàn TP Hải Phòng) nhận xét, Kỳ họp diễn tiến trong bầu không khí sôi động, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao. Số lượng đại biểu đóng góp ý kiến, thảo luận bằng văn bản trước và trong Kỳ họp, trong thảo luận ở tổ và trên nghị trường rất nhiều, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi.

Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các trưởng ngành, các ý kiến giải trình cho từng vấn đề được thảo luận trên nghị trường đều rất sát thực, ngắn gọn, rõ ràng và có gợi mở giải pháp cụ thể.

Chủ tịch QH và các Phó Chủ tịch QH điều hành đều giữ vững nguyên tắc cơ bản dựa vào chức năng của QH và nhiệm vụ Kỳ họp, có những ý kiến gợi mở để tạo ra sự tương tác tốt nhất giữa các bên hỏi - đáp.

“Quan trọng là các bên đều nhận thức đúng rằng chất vấn và trả lời chất vấn không phải để kết luận là ai sai đúng, mà là để các bên chia sẻ, phản ánh, tiếp nhận thông tin, trên cơ sở đó nhận diện ra những vấn đề và cách thức giải quyết”, đại biểu Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh.

Theo đại biểu, các luật và nghị quyết được QH thảo luận và thông qua tại Kỳ họp đều là những vấn đề thực tế nóng bỏng, được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm. Chính phủ cũng xác định đó là những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, cần được giải quyết cả trong ngắn và dài hạn, đặc biệt những nút thắt, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, các thủ tục hành chính rườm rà…

Trong bối cảnh như vậy và trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm của QH, đại biểu tin tưởng rằng các luật, nghị quyết quan trọng vừa được thông qua sẽ đáp ứng ngay nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước, giúp các ngành và địa phương, các doanh nghiệp… giải toả bế tắc, khó khăn; từ đó tăng thêm lòng tin đối với các quyết sách của QH và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tạo đà giải quyết các nhu cầu dài hạn của nền kinh tế

Những quyết sách này cũng tạo đà giải quyết các nhu cầu dài hạn của nền kinh tế và nhu cầu chính đáng của toàn xã hội, tạo động lực tăng trưởng và góp phần bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn cho cơ sở, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn TP Hà Nội) cũng khẳng định, Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu, niềm tin của cử tri dành cho QH. Điều này thể hiện qua việc QH đã hoàn thành rất nhiều công việc, thông qua nhiều luật và quyết định quan trọng.

Đánh giá cao việc tổ chức Kỳ họp có nhiều điểm mới, cách làm sáng tạo, linh hoạt, đại biểu dẫn chứng việc chia Kỳ họp thành 2 đợt và dành khoảng giữa giúp cho các cơ quan của QH có thể chuẩn bị tốt hơn các dự thảo luật.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn.

Đề cập đến cách thức tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp, đại biểu đánh giá cao cách làm việc này. Theo đại biểu, các Bộ trưởng rõ ràng đã có sự chủ động nhất định, thể hiện trách nhiệm trong trả lời những chất vấn, câu hỏi của các đại biểu QH. Đại biểu Bùi Hoài Sơn cũng đánh giá cao sự thận trọng của QH đối với những vấn đề mới.

“Việc dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa thông qua trong tại Kỳ họp này có thể khiến cho một số người có sự thất vọng nhất định nhưng rõ ràng sự thận trọng này là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay”, đại biểu nêu ví dụ.

Tại Kỳ họp này, QH đã ban hành nhiều quyết sách, đặc biệt là những quyết sách liên quan đến vấn đề kinh tế, để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, lấy lại đà tăng trưởng cho năm 2024. “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, vì chúng ta thảo luận rất kỹ lưỡng, thể hiện trách nhiệm như vậy nên những đóng góp các đại biểu sẽ giúp chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024”, đại biểu bày tỏ.

Đọc thêm