Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam của nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (26/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới sân bay Nội Bài và kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Bà Harris thăm Việt Nam từ ngày 24 - 26/8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trong chuyến thăm 3 ngày, bà Harris đã có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Bà Harris chụp ảnh với nhân viên Đại sứ quán trước khi lên máy bay.

Bà Harris chụp ảnh với nhân viên Đại sứ quán trước khi lên máy bay.

Trước khi lên máy bay, bà Harris đã có cuộc họp báo. Tại đây, bà khẳng định Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt với Mỹ. Bà nói rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong quan hệ hai nước.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam thực sự là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu và mong muốn chung của cả hai bên để củng cố vị thế về kinh tế, an ninh quốc gia cũng như khả năng đối phó với những thách thức trong tương lai. Bà Harris khẳng định Mỹ sẽ duy trì sự hợp tác cấp cao về an ninh, đồng thời ủng hộ một Việt Nam độc lập và thịnh vượng.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, bà Harris sau khi rời Việt Nam sẽ có chặng dừng chân ở đảo Guam để máy bay tiếp nhiên liệu và đến thăm căn cứ Pearl Harbor – Hickam trên quần đảo Hawaii.

Phó Tổng thống Mỹ vẫy chào trước khi bước vào máy bay. (Ảnh chụp từ video)

Phó Tổng thống Mỹ vẫy chào trước khi bước vào máy bay. (Ảnh chụp từ video)

Chiều cùng ngày, Nhà Trắng cũng ra thông cáo nhấn mạnh về việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ, đồng thời khẳng định chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam thể hiện cam kết sâu sắc của Mỹ không chỉ với khu vực, mà còn đối với mối quan hệ song phương Việt - Mỹ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong chuyến công du tới Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bền vững.