Khai giảng Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 5 lần 2 tại Hà Nội

(PLVN) -Sáng ngày 18/12/2021, Học viện Tư pháp long trọng tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 5 lần 2 tại Hà Nội.
Khai giảng Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 5 lần 2 tại Hà Nội

Dự Lễ Khai giảng tại điểm cầu trụ sở Học viện Tư pháp PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc Học viện Tư pháp; TS. Lê Thị Thúy Nga – Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; ThS. Trần Minh Tiến – Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học viên cùng các cán bộ, giảng viên của Học viện. Các học viên của lớp học dự Lễ khai giảng tại điểm cầu cá nhân.

Lớp Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 5 lần 2 tại Hà Nội có 64 học viên đã nhập học. Lớp học được tổ chức tại trụ sở Học viện Tư pháp. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp nên công tác giảng dạy và học tập được tổ chức theo hình thức trực tuyến cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát.

Các học viên sẽ học Chương trình chi tiết Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư theo hình thức tín chỉ xây dựng trên cơ sở Chương trình khung Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Theo đó, tổng số tín chỉ mà học viên phải tích lũy là 52 tín chỉ được chia thành 04 giai đoạn: Nghề luật và môi trường nghề nghiệp, Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cơ bản các chức danh, Thực tập nghề nghiệp, Đào tạo chuyên sâu. Trong chương trình học, học viên sẽ được thực tập đóng vai thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại các phiên toà tập sự; đi kiến tập, thực tập tại Tòa án, Viện kiểm sát, tổ chức hành nghề luật sư và một số cơ quan, tổ chức khác. Những hoạt động này giúp học viên củng cố kiến thức đã được học trong nhà trường và tích lũy các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế liên quan tới hoạt động nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư.

Việc thực hiện đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong một chương trình thống nhất sẽ trang bị mặt bằng kiến thức chung, tạo sự hiểu biết lẫn nhau về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng đã được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và các bộ luật, luật liên quan; tạo điều kiện thực tế thực hiện chủ trương lựa chọn để bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên từ luật sư, luật gia giỏi, chủ trương chuyển đổi vị trí nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đã xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; giảm đáng kể chi phí về thời gian và tài chính cho bản thân, gia đình người học và xã hội.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy cho Chương trình đào tạo chung, bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu còn có các giảng viên thỉnh giảng là các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư giỏi đang hành nghề, đã gắn bó và có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy trong các chương trình đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

Để chuẩn bị cho khóa đào tạo, Học viện cũng đã tổ chức tập huấn giảng viên, qua đó giúp giảng viên nắm bắt những điểm đặc thù của chương trình đào tạo chung và yêu cầu, định hướng khi giảng dạy trong chương trình này. Học viện sẽ áp dụng tối đa phương pháp song giảng, tam giảng cho các bài học trong chương trình để học viên có cơ hội nắm bắt được kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp của cả ba chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và có được cái nhìn đa chiều cả từ lý luận và thực tiễn về nghề nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng chào mừng các học viên tham gia lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 5 lần 2 tại Hà Nội. Phó giám đốc Nguyễn Minh Hằng cũng đề nghị các bạn học viên tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi bắt đầu học nghề bằng việc tuân thủ nghiêm các quy chế, quy định trong đào tạo của Học viện Tư pháp; chủ động nâng cao ý thức học tập, tăng cường hoạt động trao đổi, thảo luận trong thời gian học để nhanh chóng chiếm lĩnh tri thức nghề nghiệp. Sự nỗ lực học tập và rèn luyện của các học viên sẽ góp phần vào thành công chung của Học viện Tư pháp, nhất là trong bối cảnh Học viện Tư pháp được giao nhiệm vụ tiếp tục “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. Học viện Tư pháp cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên của các khóa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư nói riêng và đào tạo các chức danh tư pháp nói chung.

Đọc thêm