Khai giảng Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế Khóa 6 tại TP Hồ Chí Minh

(PLVN) -  Mới đây , Học viện Tư pháp đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 6 tại TP Hồ Chí Minh.
Ban lãnh đạo Học viện và các khách mời, đại diện học viên tại Lễ khai giảng
Ban lãnh đạo Học viện và các khách mời, đại diện học viên tại Lễ khai giảng

Dự Lễ khai giảng lớp học có ông Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp; bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế; ông Trần Quốc Liêm – Phó trưởng Cơ sở TP HCM; ông Nguyễn Cảnh Tuyến – Phó trưởng Cơ sở TP HCM cùng các cán bộ quản lý lớp và toàn thể học viên của khóa học.

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”, Bộ Tư pháp đã giao Học viện Tư pháp xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế. Qua 5 năm triển khai, Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều học viên và các tổ chức hành nghề luật sư.

Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế Khóa 6 tại TP HCM có 68 học viên đã nhập học – Lớp học có số lượng học viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Chương trình đào tạo hướng đến việc trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp luật sư, kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu của luật sư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Trong thời gian học, học viên có cơ hội thực tập và tiếp cận với nhà tuyển dụng chuyên nghiệp và có cơ hội để thực hành và nâng cao trình độ tiếng Anh nói chung và tiếng Anh pháp lý nói riêng.

Tham gia giảng dạy cho Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 6 tại TP HCM là các luật sư hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại, giàu kinh nghiệm nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt giảng dạy cho khóa học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu chia sẻ: Đến tháng 2/2023, Học viện Tư pháp sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập, trong hành trình đó có rất nhiều học viên tham gia học các khóa đào tạo đã tốt nghiệp, ra trường, hành nghề và trở thành những thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, chấp hành viên… giỏi, uy tín của đất nước. Mỗi một khóa học đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của bao thế hệ thầy cô giáo, của đội ngũ cán bộ quản lý dành cho sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp ở Việt Nam nói chung và luật sư phục vụ hội nhập quốc tế nói riêng.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Học viện Tư pháp vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cảm ơn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ Luật sư TMQT, các tổ chức hành nghề luật sư, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và đội ngũ luật sư, giảng viên, các nhà khoa học trong lĩnh vực thương mại, đầu tư quốc tế, các cơ quan truyền thông trong và ngoài Bộ Tư pháp đã đồng hành hợp tác và giúp đỡ Học viện trong thời gian qua.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu tại Lễ khai giảng

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Thu cũng nhắn nhủ đến học viên phải coi trọng và tích cực trau dồi đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi bắt đầu học nghề; chủ động nâng cao ý thức học tập, tăng cường hoạt động trao đổi, thảo luận về kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề với các giảng viên để nhanh chóng chiếm lĩnh tri thức nghề nghiệp.

Đọc thêm