Khai hội Đền Huyền Trân

(PLO) - Sáng 24/2 (tức ngày mồng 9 tết), tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân, TP. Huế, Đền Huyền Trân Xuân Mậu Tuất 2018 chính thức khai hội, với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”.
Lễ hội Đền Huyền Trân chính thức bắt đầu
Lễ hội Đền Huyền Trân chính thức bắt đầu

Năm nay, lễ hội Đền Huyền Trân được tổ chức trong 2 ngày mùng 8 và 9 Tết, bao gồm hai phần: lễ và hội. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao của Công chúa Huyền Trân (1287 - 1340) - ái nữ độc nhất của vua Trần Nhân Tông đã hy sinh tình yêu và hạnh phúc của riêng mình đem về cho Đại Việt một vùng đất Châu Ô, Châu Lý vuông ngàn dặm...

Lễ hội diễn ra đúng ngày giỗ thứ 678 của Công chúa Huyền Trân
Lễ hội diễn ra đúng ngày giỗ thứ 678 của Công chúa Huyền Trân

Sau phần nghi lễ là các chương trình nghệ thuật tái hiện cảnh rước Công chúa Huyền Trân cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như biểu diễn võ cổ truyền, lân sư rồng, thi đấu cờ tướng, trưng bày các sản phẩm truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian như hát bài chòi, đấu vật, đẩy gậy…

Nhiều trò chơi dân gian được tái hiện tại Lễ hội
Nhiều trò chơi dân gian được tái hiện tại Lễ hội

Đây là lễ hội thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chức sắc tôn giáo và du khách gần xa đến bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên cùng các bậc tiền nhân đã có công khai phá mở đất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Lễ hội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách đến bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công khai phá mở mang bờ cõi đất nước
Lễ hội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách đến bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công khai phá mở mang bờ cõi đất nước

Lễ hội đền Huyền Trân cũng là một trong chuỗi các sự kiện văn hóa nhằm chào mừng xuân Mậu Tuất và hướng đến Festival Huế 2018.

Đọc thêm