Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hôm nay, 15/11, bắt đầu các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Bali, Indonesia.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp nhau tại Indonesia.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp nhau tại Indonesia.

Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 năm nay có chủ đề "Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”.

“Chúng tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh G20 có thể mang lại những mối quan hệ đối tác cụ thể có thể giúp thế giới phục hồi kinh tế", Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị.

Cộng đồng quốc tế hy vọng, tại hội nghị, các nền kinh tế lớn sẽ tăng cường phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác cởi mở, toàn diện và cùng thắng.

Một dấu hiệu tích cực trước thềm hội nghị thượng đỉnh là cuộc gặp song phương kéo dài ba giờ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ, hai nhà lãnh đạo đã cam kết liên lạc thường xuyên hơn bất chấp nhiều khác biệt.

G20 quy tụ 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU), với quy mô chiếm hơn 80% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 60% dân số thế giới.