Khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

(PLO) - Tối nay, 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (sử dụng tên miền thongtinlietsi.gov.vn). 
Năm 2018, tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ
Năm 2018, tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ

Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là đề án phối hợp giữa các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang và hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân mà còn tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó giúp các thân nhân giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân.

Với mạng lưới hơn 12.000 điểm phục vụ và gần 43.000 lao động trải rộng tới tận cấp xã, thôn bản và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, Bưu điện Việt Nam (VNPost) được giao phối hợp xây dựng quy trình về phân chia dữ liệu các cấp, xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ cổng và thu thập dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; triển khai thu thập dữ liệu trên toàn quốc.

Tại các cuộc làm việc trước đó giữa các bên phối hợp, thông tin cho thấy, cả nước đã thu thập được 836.329 mộ liệt sĩ, 3.080 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm tỷ lệ 95% tổng số mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐ-TB&XH. Trong quá trình thu thập, VNPost liên tục tiến hành rà soát chất lượng hình ảnh, thông tin về sơ đồ nghĩa trang, thông tin đối với các mộ thêm mới, thông tin với các trường hợp mộ sai thông tin cũng như đối với trường hợp mộ được đánh dấu là liệt sĩ.

Được biết, trong quá trình VNPost triển khai chụp ảnh, thu thập dữ liệu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: dữ liệu chưa có tính chuẩn hóa như sơ đồ bố trí mộ của nghĩa trang không thống nhất, việc đánh số mộ không được chuẩn hóa, dữ liệu thu thập tại từng nghĩa trang không đầy đủ; công tác khang trang lại nghĩa trang của các Sở LĐ-TB&XH còn chậm, không theo kịp tiến độ chụp ảnh, thu thập dữ liệu; một số nghĩa trang đã quy hoạch và thay đổi...

Để website “sống”, đặc biệt là cập nhật, trả lời kịp thời những thông tin phản hồi của người dân lên website, dự kiến Bộ LĐ-TB&XH sẽ giao cho một đơn vị trực thuộc Bộ quản lý website và cập nhật thông tin thường xuyên.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân mà còn tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó giúp các thân nhân giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân.

Việc ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ mới chỉ là bước đầu, công việc tiếp theo phía sau còn rất nhiều việc phải làm để mạch thông tin được thông suốt, chính xác và cập nhật kịp thời.

Cũng theo Bộ trưởng, thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã giải quyết gần 6.000 trường hợp chính sách thiếu hồ sơ và thậm chí không có hồ sơ. Xác nhận 2.500 trường hợp hồ sơ liệt sĩ tồn đọng, hơn 2.000 hồ sơ thương binh và hưởng như thương binh, trả lại hơn 1.000 hồ sơ không đủ điều kiện.

Đọc thêm