Khai trương trung tâm bảo vệ nữ nhà báo

Tổ chức Nhà báo không biên giới (RSF) vừa khai trương một trung tâm bảo vệ nhà báo nữ tại Afghanistan, địa bàn nguy hiểm thứ 2 đối với những người làm nghề báo sau Syria.
Khai trương trung tâm bảo vệ nữ nhà báo

Trung tâm nói trên sẽ có nhiệm vụ vận động chính phủ đảm bảo những điều kiện làm việc tốt hơn và các quyền cho nhà báo nữ, đồng thời vận động các gia đình thay đổi quan niệm rằng báo chí không phải là một nghề dành cho phái nữ.

Đại diện Trung tâm cho biết Trung tâm muốn góp phần bảo vệ nhà báo nữ ở các khu vực có chiến sự cũng như tại chính các tổ chức truyền thông mà họ làm việc để bảo vệ quyền và sự an toàn cho nhà báo nữ.

Afghanistan hiện có khoảng 300-400 nhà báo nữ, chủ yếu làm việc tại các thành phố lớn. Họ đang ở trong tình trạng "kẹt" giữa một bên là các tay súng Taliban và bên kia là gia đình mình, những người vốn không coi đây là một nghề phù hợp với phụ nữ.