Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con vùng biên giới tỉnh An Giang

(PLVN) - Sáng 21/7/2024 tại UBND xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn khám chữa bệnh nhân đạo Tâm Phúc và Phòng khám nội tổng hợp Huỳnh Tâm, thành phố Châu Đốc tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con trên địa bàn.
Lực lượng Quân y BĐBP tỉnh tư vấn sức khỏe cho người dân.
Lực lượng Quân y BĐBP tỉnh tư vấn sức khỏe cho người dân.

Tại đây, lực lượng Quân y đơn vị cùng các y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí (trị giá 40 triệu đồng) cho hơn 400 người dân. Bên cạnh đó, thông qua nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm, chương trình còn tặng 200 phần quà với tổng trị giá 57 triệu đồng.

Phát quà cho bà con nghèo trên địa bàn.

Phát quà cho bà con nghèo trên địa bàn.

Bác sĩ đang tư vấn sức khỏe cho bà Hồ Thị Gết.

Bác sĩ đang tư vấn sức khỏe cho bà Hồ Thị Gết.

Đại úy Phạm Hồng Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, cho biết: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch của cấp trên, Đồn đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa giúp đỡ, hướng về bà con còn gặp nhiều khó khăn ở khu vực biên giới”.

Đại úy Phạm Hồng Nam - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương hỗ trợ người dân trong quá trình khám bệnh.

Đại úy Phạm Hồng Nam - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương hỗ trợ người dân trong quá trình khám bệnh.

Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí đã góp phần giúp dân nghèo khu vực biên giới giảm bớt khó khăn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng thời, việc khám bệnh cũng giúp người dân nâng cao nhận thức trong công tác chăm sóc sức khỏe và đẩy mạnh việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân vùng biên. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân trên khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đọc thêm