Khán giả mất kiên nhẫn khi phim giờ vàng ôm đồm tình tiết vô lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lên sóng giờ vàng, “Gia đình mình vui bất thình lình” từ được khán giả khen ngợi chuyển sang mất điểm vì loạt tình tiết vô lý, kéo dài thời lượng không cần thiết.

Phim truyền hình “Gia đình mình vui bất thình lình” xoay quanh gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) - bà Cúc (NSND Lan Hương) cùng ba con trai và ba cô con dâu. Cuộc sống của một gia đình ba thế hệ, với những khác biệt về tính cách, lối sống và suy nghĩ, làm nảy sinh nhiều vấn đề.

Khi mới lên sóng, “Gia đình mình vui bất thình lình” nhận được hiệu ứng tốt khi không tô hồng cuộc sống, thay vào đó khắc họa đầy đủ xung đột. Tuy nhiên, mỗi nhân vật được kể thông qua lăng kính hài hước, khiến tình huống trở nên nhẹ nhàng.

Ngoài ra, việc phim khai thác mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu theo cách mới mẻ - mẹ chồng “thương con dâu như con ruột”, thường xuyên đứng giữa, giải quyết những tình huống khó xử cho 3 cô con dâu để giúp họ từ những người phụ nữ xa lạ dần trở nên gần gũi, có sự kết nối và thấu hiểu nhau hơn được lòng người xem.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của dàn diễn viên quen mặt, thực lực gồm nghệ sĩ Bùi Bài Bình, Lan Hương, Lan Phương, Kiều Anh Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam là điểm cộng lớn.

Tuy nhiên, ở giai đoạn giữa, phim liên tục bị chê dài dòng, lan man. Song trái với những chê bai từ khán giả, nhà sản xuất lại tăng số tập phát sóng từ 26 lên 40 tập. Nền tảng số phát lại các bộ phim của nhà đài cũng hiển thị tổng 40 tập cho “Gia đình mình vui bất thình lình” khiến khán giả không vui.

Phim Gia đình mình vui bất thình lình kéo dài tình tiết khiến khán giả mất kiên nhẫn. Ảnh: VFC

Phim Gia đình mình vui bất thình lình kéo dài tình tiết khiến khán giả mất kiên nhẫn. Ảnh: VFC

Bởi thực tế, trong nửa chặng phát sóng gần đây, các tình tiết của “Gia đình mình vui bất thình lình” khá lan man, thiếu đi sự cao trào và không đọng lại nhiều ý nghĩa. Riêng việc Thành (Doãn Quốc Đam) làm mất nhẫn kéo dài tới 4 tập phim.

Kéo theo đó là loạt tình huống lố, thiếu hợp lý như nhân vật Ngọc Hà (Lan Phương) liên tục chất vấn chồng, ba chị em dâu - Phương (NSƯT Kiều Anh), Hà, Trâm Anh (Khả Ngân) đến quán karaoke để “xử lý” cô gái tên Đào - người nhận nhặt được chiếc nhẫn của Thành

Ở các diễn biến sau đó, vợ chồng Hà - Thành cùng vợ chồng Công (Quang Sự) - Phương, Danh (Thanh Sơn) - Trâm Anh phải họp gấp vì nghĩ bố mẹ sắp bán nhà. Rồi sau đó, tình huống chia tiền của gia đình ông Toại - bà Cúc cũng nhận phản ứng tương tự từ khán giả vì quá vô lý.

Ở 2 tập phim mới phát sóng (tập 31 và 32), diễn biến tập trung vào việc Phương mang thai sau nhiều năm khó khăn, chật vật. Không chỉ được các thành viên trong nhà chăm sóc tận tình, cô còn được chồng mua đủ món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ. Nhưng vì ốm nghén, Phương dễ buồn nôn, khó ăn.

Để giúp Phương thay đổi khẩu vị, Hà - Trâm Anh rủ chị cả đi ăn ốc. Vì đúng món khoái khẩu, nên bữa ăn của cả ba lên đến hơn 800 nghìn đồng. Do trước đó Hà tuyên bố mời, nên Phương và Trâm Anh không mang tiền.

Trong khi, Hà chỉ có 500 nghìn tiền mặt và đề nghị sẽ chuyển khoản cho quán số tiền thiếu. Tuy nhiên, nhân viên cho biết, do chủ quán đi vắng nên buộc phải thanh toán bằng tiền mặt. Đáng chú ý, Hà là người duy nhất mang theo điện thoại, nhưng điện thoại lại chỉ còn 1% pin. Trong lúc nhắn tin cầu cứu Thành, điện thoại của cô sập nguồn. Sau đó, bộ ba ngồi thấp thỏm chờ đợi Thành đến cứu.

Tình huống 3 chị em dâu đi ăn ốc nhưng thiếu tiền để trả và phải cầu cứu bị chê khiên cưỡng. Ảnh: VFC

Tình huống 3 chị em dâu đi ăn ốc nhưng thiếu tiền để trả và phải cầu cứu bị chê khiên cưỡng. Ảnh: VFC

Trên Fanpage của phim, tình huống này nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì khiên cưỡng, không đúng với thực tế. Bởi hiện nay, các nhà hàng, quán ăn đều có thể thanh toán online bằng cách chuyển khoản hay quẹt mã QR.

Phần khác, nếu điện thoại hết pin, Hà có thể mượn sạc của nhân viên quán. Chưa kể, việc cả Phương lẫn Trâm Anh đều không mang theo điện thoại dù đi ra ngoài cũng gây khó hiểu, khi với người trẻ như Trâm Anh, điện thoại gần như luôn gắn bên người như “hình với bóng”.

“Tình huống cường điệu quá. Thay vì ngồi đoán xem Thành nhận được tin nhắn hay chưa, sao Hà không mượn điện thoại người khác nhỉ?”, “Đúng là chỉ có trên phim. Tình huống như của 10 năm trước”, “3 chị em diễn tình huống một cách nhạt nhẽo. Phim ảnh cũng cần thực tế chứ”... là loạt những bình luận của khán giả.

Hay ở tình huống gần nhất, Công và Danh cùng nhau đến học lớp tiền sản. Việc hai anh em lúng túng khi học cách chăm sóc em bé được xem là để tạo tiếng cười nhưng lại nhận về phản hồi tiêu cực: “Toàn chuyện buôn dưa lê bán thành dưa chuột. Tôi cá với mọi người là biên kịch phim này là một người rất thích buôn dưa cà mắm muối”.

Việc phim xây dựng tình tiết 2 anh em đi học lớp tiền sản với mục đích gây cười nhưng bị khán giả chê lố. Ảnh: Facebook Thanh Sơn, VFC

Việc phim xây dựng tình tiết 2 anh em đi học lớp tiền sản với mục đích gây cười nhưng bị khán giả chê lố. Ảnh: Facebook Thanh Sơn, VFC

Hay “Phim một gia đình mà lê thê quá, tính ra kết thúc lúc Phương báo tin vui là được rồi. Đằng này lại cố câu kéo tạo thêm drama”, “Mong cho hết phim này, mất thời gian quá để giờ vàng còn chiếu nhiều phim hay mà xem”... cho thấy biên kịch và đạo diễn đang thiếu tiết chế trong khâu kịch bản, dẫn đến việc kéo dài thời lượng bộ phim bằng những chi tiết vô lý.

Đọc thêm