Khẩn trương điều tra vụ chủ lồng cá bị truy sát trong đêm

(PLO) - Công an huyện Bắc Trà My cho biết họ đang khẩn trương điều tra nhóm đối tượng dùng ghe nhỏ vượt lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 hành hung anh Đặng Văn Thông (33 tuổi, trú xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vào rạng sáng 23/11 khi nạn nhân đang ngủ trông các lồng cá điêu hồng tại đây.

Hiện trường nơi nạn nhân bị hành hung.
Hiện trường nơi nạn nhân bị hành hung.
Chị Trương Thị Thường (SN 1988, vợ anh Thông) cho biết, khoảng 3h sáng ngày 23/11, chị được hàng xóm là chị Nguyệt điện thoại báo tin anh Thông bị con trai bà Thoa và con trai ông Cảnh đánh trọng thương. Đến nơi, chị Thường thấy chồng mình máu me đầy người, nằm bất động. Mọi người tức tốc đưa anh Thông xuống Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cấp cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào sáng hôm sau. 
Ngay sau đó, chị Thường viết đơn trình báo Công an huyện Bắc Trà My, nội dung: “Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/11, anh Thông đang ngủ trong trại tại lồng nuôi dung điêu hồng trên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 có nghe tiếng của mấy người đàn ông đang bơi ghe cập sát vào lồng cá của mình. Tưởng là có trộm nên anh Thông thức dậy cầm đèn pin rọi kiểm tra thì thấy một nhóm 7 người đàn ông đang từ dưới chiếc ghe nhỏ bước lên chỗ trại anh Thông đang ngủ, cầm gậy gộc xông đến đánh tới tấp, túi bụi vào người làm anh Thông ngã quỵ. 
Trong lúc đánh họ còn nói: “Đánh chết thằng Thông bỏ xuống nước luôn”. Sau khi đánh anh Thông trọng thương, 7 người này còn khiêng nạn nhân bỏ xuống chiếc ghe định chở đi thủ tiêu trong đêm. Khi bọn chúng bơi đến đoạn sông gần lồng nuôi cá của chị Nguyệt, anh Thông đã kịp nhảy xuống sông lặn trốn thoát và được gia đình chị Nguyệt phát hiện, giúp đỡ”.
Anh Đặng Văn Thông bị nhóm 7 người đàn ông truy sát.
 Anh Đặng Văn Thông bị nhóm 7 người đàn ông truy sát.
Phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ghi nhận, anh Thông bị thương nặng, giập miệng, vùng bụng, hai bên hông, sườn bị đau không cử động được; vùng đầu, mặt bị đau nhức nặng. Anh Thông gượng đau kể lại sự việc có nội dung như đơn trình báo vợ anh đã viết. 
Theo chị Thường, trước khi xảy việc chồng chị bị đánh, có người báo cho chị biết họ tình cờ nghe được ông Cảnh và ông Mậu có bàn tính âm mưu đánh chồng chị. Nhưng vợ chồng chị nghĩ mình không mâu thuẫn với ai nên chủ quan. Được biết, vợ chồng chị đầu tư nuôi 8 lồng cá điêu hồng tại lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 từ tháng 5/2014 đến nay.
Đại tá Hồ Văn Long, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho biết, Công an huyện Bắc Trà My đã nhận được đơn trình báo sự việc của chị Trương Thị Thường, là vợ anh Thông về việc anh Thông bị đánh rạng sáng 23/11. Ngay sau khi nhận đơn, một tổ công các của Công an huyện cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh truy bắt các đối tượng.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.../.

Đọc thêm