Khánh Hòa phát động “Tết trồng cây” và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh

(PLVN) - Ngày 17/2, tại thôn Ba Dùi (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.
Lễ phát động “Tết trồng cây” và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh của tỉnh Khánh Hoà.
Lễ phát động “Tết trồng cây” và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh của tỉnh Khánh Hoà.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã duy trì, tham gia tích cực phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, thực hiện sáng kiến “Trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Kỳ họp thứ 10, Quốc Hội khóa XIV và Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát động thực hiện sáng kiến này nhằm góp phần phát triển bền vững đất nước.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa đã trồng được 6.177ha rừng trồng tập trung. Trong đóm có 1.605ha rừng phòng hộ; 4,572ha rừng sản xuất và trên 2,2 triệu cây phân tán. Nâng độ che phủ rừng của tỉnh đạt mức 45,8 %. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng cây xanh đạt tỷ lệ che phủ rừng đến trên 46,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ phát động.

Để đạt được kết quả đề ra, tỉnh Khánh Hòa đưa ra nhiều giải pháp như: rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán hàng năm và cả giai đoạn 2020 - 2025; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; chủ động chuẩn bị cây giống phù hợp, có chất lượng.

Đồng thời, xây dựng, thực hiện các dự án phát triển cây xanh, giao chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị, khu dân cư; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm.

Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc; biểu dương, khen thưởng gương điển hình, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, vi phạm pháp luật…

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng tham gia trồng rừng đã trồng 1ha rừng phòng hộ.
 Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng tham gia trồng rừng đã trồng 1ha rừng phòng hộ.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng tham gia trồng rừng đã tiến hành trồng mới 500 cây sao đen trên diện tích 1ha rừng phòng hộ tại khoảnh 3, tiểu khu 123 thuộc địa phận thôn Ba Dùi.

Nhân sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân viên Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương. Đồng thời, động viên cán bộ, công nhân viên công ty thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ, trồng rừng mà tỉnh đã giao.

Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương là doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý bảo vệ 39.075ha rừng. Trong năm 2020, Công ty đã trồng được 790ha rừng; chăm sóc 1.444ha rừng; ngăn chặn hiệu quả các vụ cháy rừng, không để xảy ra các vụ khai thác lâm sản trái phép…

Đọc thêm