Khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/4, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre.
Khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5).

Tượng đài Đồng Khởi được khởi công xây dựng và hoàn thành (1994 - 1995) với chất liệu thi công bê-tông cốt thép. Tượng đài với hình tượng người Mẹ “xứ Dừa" hiên ngang trong bão đạn chiến tranh cũng như hình ảnh các nhân vật đại diện cho tinh thần đoàn kết của Nhân dân Bến Tre đã đi vào tiềm thức và là niềm tự hào của những người con quê hương Đồng Khởi.

Nhưng sau 27 năm, phần tượng Mẹ Bến Tre và nhóm tượng Nhân dân Bến Tre bị xuống cấp, nhiều lần phải đắp vữa, tô xi-măng và sơn lại do lâu ngày thép bên trong bị rỉ sét nổ ra bên ngoài, ảnh hưởng đến mỹ quan của tượng đài. Do đó, việc chuyển sang chất liệu đá để tăng độ bền và đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ nguyên gốc thiết kế tượng đài Đồng Khởi là việc làm cấp bách và cần thiết.

Dự án Nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Công trình hoàn thành sau 375 ngày thi công, với tổng mức đầu tư hơn 18,8 tỷ đồng.

Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre. (Ảnh: Phương Thảo)

Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre. (Ảnh: Phương Thảo)

Các hạng mục nâng cấp, chuyển chất liệu gồm: Nâng cấp cải tạo đế bệ tượng đài, nâng cấp cải tạo bể nước, hệ thống điện chiếu sáng, sân vườn, chống sét. Nâng cấp, chuyển đổi chất liệu Tượng đài mẹ Bến Tre và cụm Tượng Nhân dân Bến Tre, lấy nguyên mẫu từ tượng hiện trạng, chuyển đổi thành đá granite tự nhiên màu trắng xám. Đồng thời, vệ sinh bề mặt biểu tượng tàu lá dừa, phun thuốc chống rêu mốc, đục trám vết nứt, chống thấm.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, khu vực tượng đài Đồng Khởi mang giá trị biểu tượng của tỉnh Bến Tre, là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống nằm trong không gian mở của Công viên Đồng Khởi. Vì vậy, toàn thể Nhân dân phải cùng nhau giữ gìn vệ sinh, an ninh chung để nơi đây ngày càng sạch đẹp, là điểm đến thư giãn không chỉ của người địa phương mà còn là điểm dừng chân, thu hút khách tham quan khi đến Bến Tre.

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre cũng tặng bằng khen cho đơn vị thi công vì đã có những đóng góp tích cực trong thi công, tạo hình điêu khắc chuyển đổi chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre.

Đọc thêm