Khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sĩ Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Sáng qua, 14/7, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã long trọng diễn ra lễ khánh thành Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Khu di tích lịch sử (DTLS) Truông Bồn.

Sáng qua, 14/7, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã long trọng diễn ra lễ khánh thành Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT  Đinh La Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc, các lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cùng đông đảo cựu TNXP từng tham gia chiến đấu tại Truông Bồn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Truông Bồn có chiều dài hơn 5 km, nằm trên tuyến đường 15A nối hai huyện Đô Lương và Nam Đàn (Nghệ An). Cung đường qua truông địa hình quanh co, núi đồi trùng điệp, là huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đây là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch. Trong tổng số 18.936 quả bom và tên lửa kẻ thù ném xuống khu vực này thì phần lớn rơi vào “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Địa danh huyền thoại Truông Bồn đã chứng kiến sự hy sinh oanh liệt của quân dân xứ Nghệ, đặc biệt là lực lượng TNXP. Ngày 31/10/1968, loạt bom ném xuống trận địa Truông Bồn đã làm 13 chiến sĩ thuộc đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh. Để tri ân các anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn và gia đình các cựu TNXP, tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều đơn vị khác đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Theo quy hoạch, tổng thể khu di tích có 3 khu vực chính: khu vực Tượng đài Chiến thắng, khu vực trung tâm và khu vực bảo tồn, tôn tạo nhà dân xóm 9 nơi các cựu TNXP trú quân nhằm tái hiện lại sinh hoạt, đời sống những năm kháng chiến. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ là một trong những hạng mục quan trọng có quy mô kiến trúc lớn của Khu di tích lịch sử Truông Bồn, giá trị xây lắp gần 30 tỷ đồng. Khởi công vào cuối năm 2012 do Sở GTVT Nghệ An là chủ đầu tư, đã đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành công trình nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7/2013.  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trên mảnh đất ngày đã có hàng ngàn cán bộ chiến sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh để đảm bảo cho những chuyến xe đi tiếp viện chiến trường. Trong đó, tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sỹ TNXP của đại đội 317 anh hùng. Ngày nay Truông Bồn là “địa chỉ đỏ”, là mảnh đất thiên liêng, là hình ảnh sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Việc khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn là một sự kiện có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Chúng ta bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ về đời đời biết ơn sự hi sinh, những cống hiến không mệt mỏi, mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc….”

Cũng trong dịp lễ khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ khu di tích lịch sử Truông Bồn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành 26 suất quà tặng 16 gia đình liệt sĩ TNXP và 10 cựu TNXP. Sau khi cắt băng khánh thành, Phó thủ tướng cùng các lãnh đạo TƯ và địa phương, cựu TNXP cùng nhân dân đã làm lễ dâng hương dâng hoa tại đền thờ. Chiều cùng ngày, tại đây cũng diễn ra Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ với sự tham gia của 1.000 tăng ni, phật tử do các Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Thích Thanh Nhiễu và Thượng tọa Thích Thọ Lạc (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) chủ trì.

Ngô Toàn – Zen Linh

Đọc thêm