Khánh thành trung tâm giữ xe quy mô cao 9 tầng đầu tiên tại Cần Thơ

(PLVN) - Khi đi vào hoạt động, công trình Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều có thể giải quyết nhu cầu đậu xe cho khoảng 1.000 ô tô dưới 17 chỗ và mô tô.

Sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, ngày 20/9, TP Cần Thơ chính thức tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều, với quy mô 9 tầng.

Công trình trên do Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 6/2020, trên “khu đất vàng” tại số 12 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành công tác nghiệm thu, được gắn biển chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024).

Dự kiến công trình được đưa vào vận hành thử nghiệm đến hết ngày 30/11, khách đến đậu xe sẽ được miễn phí dịch vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều..

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều..

Theo ông Lê Văn Thống - Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển Cần Thơ, hệ thống quản lý nhà xe sử dụng nhiều công nghệ thông minh hiện đại, điển hình như: Hệ thống đỗ xe thông minh dạng xoay trục đứng, có 2 thang máy nâng xe ô tô; hệ thống phòng cháy chữa cháy sử dụng công nghệ chữa cháy bằng bọt; công trình còn được tích hợp nhiều phần mềm chuyên dụng giúp nhận diện và cung cấp thông tin chi tiết về vị trí đậu xe, thời gian đậu xe… Qua đó, giúp cho việc quản lý và theo dõi các phương tiện đậu ở đây được an toàn, thuận tiện cũng như đảm bảo cho bãi giữ xe vận hành với công suất cao và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao việc chủ đầu tư đã nỗ lực trong công tác tổ chức thực hiện quản lý, tháo gỡ khó khăn từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành công trình quan trọng này.

Ông Dương Tấn Hiển cho biết, khi Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều đi vào hoạt động, sẽ đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng cho người dân, cũng như phục vụ nhu cầu gửi xe của du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần phát triển du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đọc thêm