Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại tướng cho biết, quán triệt việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết cũng như kế hoạch về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Quân ủy Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quân đội là một trong các đột phá quan trọng hàng đầu, mũi nhọn tiên phong góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề xuất với Bộ KH&CN một số nội dung trọng tâm liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai các giải pháp đồng bộ, nhằm gắn kết và phát triển KH&CN quân sự, công nghệ quốc phòng với sự phát triển của KH&CN quốc gia.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả nghiên cứu KH&CN nổi bật trên các lĩnh vực khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự; khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự; công tác xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN; hoạt động hợp tác; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong KH&CN hiện nay; đồng thời, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030, nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu vào thực tiễn, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như 2 mặt của một đồng xu, không thể có bên nặng, bên nhẹ. Kinh tế mạnh thì mới bảo đảm được kinh phí cho Quân đội. Quân đội phải rất mạnh, phải có sức răn đe thì mới ngăn chặn được chiến tranh, mới giữ vững được hòa bình, bảo đảm để phát triển đất nước. KH&CN để nâng cao tiềm lực kinh tế đồng thời cũng phải nâng cao tiềm lực quốc phòng. Bộ Quốc phòng phải là một bộ lớn của quốc gia về nghiên cứu khoa học (nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội), phát triển công nghệ cao và ứng dụng công nghệ hiện đại. Dựa trên công nghệ mới để thực hiện đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của Bộ Quốc phòng.
![]() |
Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trẻ mang hiệu quả ứng dụng thiết thực. (Ảnh: TTXVN). |
Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Quốc phòng trong xây dựng cơ chế, chính sách, nghiên cứu khoa học cơ bản; nâng cao tiềm lực hạ tầng và nguồn nhân lực cho các cơ sở nghiên cứu khoa học chiến lược, nhằm giải quyết các bài toán lớn của quân đội và quốc gia; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, tạo bứt phá trong nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu quân sự cũng như dân sinh.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Luật KH&CN năm 2013 sẽ được sửa đổi năm nay và trở thành Luật KH&CN và đổi mới sáng tạo. Lần đầu tiên, đổi mới sáng tạo được đưa vào và đứng ngang với KH&CN. Đổi mới sáng tạo là ứng dụng tri thức mới, công nghệ mới do KH&CN tạo ra để hình thành ý tưởng, giải pháp mới, tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới, quy trình mới, mô hình kinh doanh mới, mô hình quản trị mới để phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là nhấn mạnh phần ứng dụng KH&CN vào cuộc sống.
Theo đó, về chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và đánh giá hiệu quả cuối cùng của nghiên cứu. Dự án nghiên cứu mà không ra kết quả như dự kiến thì tổ chức nghiên cứu không phải đền bù như trước đây, được miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các nghiên cứu chưa đạt kết quả nhưng có hứa hẹn sẽ được cấp tiếp ngân sách để nghiên cứu đến kết quả cuối cùng. Chấp nhận rủi ro từng nhiệm vụ, từng dự án nghiên cứu nhưng Bộ KH&CN vẫn đánh giá hiệu quả tổng thể của các tổ chức nghiên cứu, để xem tổ chức nghiên cứu nào hiệu quả thì sẽ tiếp tục giao thêm nhiệm vụ. Ai làm hiệu quả sẽ được cấp kinh phí nhiều hơn. Ai không hiệu quả sẽ bị cắt giảm. Bộ KH&CN sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN của các tổ chức nghiên cứu.
Đồng thời, Bộ KH&CN đang định hướng phân bổ 20 - 30% tổng ngân sách KH&CN hàng năm để đầu tư vào hạ tầng KH&CN. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm đến hạ tầng KH&CN trong Bộ Quốc phòng, đây là vấn đề cốt lõi, lâu dài, để bảo đảm thực hiện được các nghiên cứu chiến lược. Bộ KH&CN sẽ đồng hành để tăng tiềm lực nghiên cứu, hạ tầng khoa học công nghệ của Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, KH&CN là để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển của nhân loại. Hài hòa với môi trường, giá trị đạo đức xã hội và phẩm giá con người. Kết nối và cân bằng giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tôn trọng tính tự chủ và sáng tạo của các nhà khoa học. Điểm chính của tuyên ngôn này là nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của Việt Nam sẽ tập trung vào kết quả cuối cùng là đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ con người. Đây là định hướng quan trọng, nghiên cứu KH&CN phải hướng đến hiệu quả cuối cùng; nghiên cứu để phát triển.