Khoảnh khắc Tổng thống Putin nộp hồ sơ tranh cử nhiệm kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nộp hồ sơ lên Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) để đăng ký ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: IZVESTIA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: IZVESTIA.

Theo TASS, hồ sơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) tiếp nhận và ông trở thành người đầu tiên nộp hồ sơ với tư cách ứng cử viên độc lập.

Theo luật bầu cử tổng thống tại Nga, ông Putin phải có được 500 cử tri đăng ký ủng hộ chiến dịch tranh cử. Nhóm vận động tranh cử của ông Putin đã họp ngày 16/12 và những người tham dự đều nhất trí ủng hộ nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nộp đơn tranh cử Tổng thống Nga năm 2024. Video: Mir24.

Ông Putin từng tự đề cử trong các cuộc bầu cử diễn ra năm 2000, 2004 và 2018. Năm 2012, ông tranh cử với tư cách ứng viên đại diện của Đảng Nước Nga thống nhất (UR).

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 dự kiến diễn ra từ 15-17/3/2024. Người giành chiến thắng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5/2024.