Khởi công cầu kết nối giao thương vùng Huế - Quảng Trị

(PLVN) - Lễ khởi công xây dựng cầu Hòa Viện, nối thôn Hòa Viện của xã Phong Bình, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) với thôn Văn Quỹ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) diễn ra sáng nay, 5/10.
Câu lạc bộ BĐS Việt Nam tài trợ xây dựng cầu Hoà Viện

Lễ khởi công do Câu lạc bộ Bất Động Sản Việt Nam (VREC) tổ chức.

Tham dự lễ có ông Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực. Về phía Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Công trình cầu Hòa Viện có thiết kế dài 6m, chiều rộng 5.5m, tải trọng 8 tấn, với kinh phí 1,1 tỷ đồng, nằm trong chương trình từ thiện 100 cây cầu dân sinh do Câu lạc bộ Bất Động sản Việt Nam và các nhà hảo tâm tài trợ, theo sự kêu gọi của đồng chí Trương Hoà Bình.

Theo ông Nguyễn Đình Bách (Chủ tịch UBND huyện Phong Điền), Phong Bình là xã thuộc vùng rất thấp trũng nên chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, lũ lụt, có nhiều công trình hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư, nâng cấp.

Quan cảnh lễ khởi công

Cầu Hòa Viện nối thôn Hòa Viện của xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với thôn Văn Quỹ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Cầu Hòa Viện hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối Huế - Quảng Trị; góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Phong Bình nói riêng và huyện Phong Điền nói chung.

Tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Câu lạc bộ Bất Động Sản Việt Nam chia sẻ, hoạt động xây cầu từ thiện là chương trình đầy tâm huyết của VREC với tôn chỉ “kết nối bờ vui”.

"Chúng tôi hiểu được giao thông liên lạc thuận tiện thì giao thương mới phát triển, bà con yên tâm đi lại, trẻ em an toàn đến trường. Hiện trạng cơ sở hạ tầng ở nông thôn khác xa ở thành thị và kết nối đôi bờ cũng như kết nối những giấc mơ còn dang dở, nhiều cây cầu sau khi hoàn thành trong thời gian ngắn giúp người dân kết nối đôi bờ nhằm phát triển kinh tế địa phương. Cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ mà còn giúp các cháu học sinh đến trường được nhanh hơn, an toàn hơn, việc đi lại cũng như mưu sinh của bà con trong xã thuận tiện hơn rất nhiều", ông Bảo nói.

Đọc thêm