Khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững của tỉnh Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 21/11, tại tỉnh Bến Tre diễn ra hội thảo khoa học "Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre".
Khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững của tỉnh Bến Tre

Tham dự và chủ trì hội nghị có bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Cao Văn Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre.

Phát biểu khai mạc, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cho biết, hội nghị nhằm phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Bến Tre. Đồng thời huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 13, ngày 2/4/2022 của Bộ chính trị khóa XIII.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận và nhận diện các cơ hội, thách thức của tác động môi trường cũng như thế mạnh và hạn chế của tỉnh Bến Tre đối với sự phát triển của địa phương trong bối cảnh mới.

Hội thảo có 83 tham luận được ban tổ chức lựa chọn để biên tập và đăng vào kỷ yếu.

Các tham luận được thảo luận tại hội thảo góp phần khẳng định và làm rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre. Qua đó, đánh giá toàn diện về nguồn lực, tiềm năng phát triển và thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo khoa học.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo khoa học.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất các cơ chế và định hướng chiến lược, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, phát huy giá trị và tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương. Thương hiệu Bến Tre gắn với đô thị sinh thái thông minh được xây dựng và phát triển. Chuỗi đô thị sinh thái được xây dựng gắn với tài nguyên và vị trí địa lý, lợi thế sẵn có ở các khu vực tiếp giáp sông, biển và hệ sinh thái tự nhiên. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhấn mạnh đến yếu tố thu hút hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các mô hình kinh tế thông minh, phát triển nhanh và bền vững cho địa phương.

Đọc thêm