Khởi động Đường dây nóng quốc phòng Nhật - Trung trong căng thẳng về các đảo tranh chấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết đã đồng ý với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa để bắt đầu vận hành đường dây nóng giữa các quan chức của họ trong bối cảnh căng thẳng về các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. Ảnh: AP
Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. Ảnh: AP

Ông Kishi cho biết, "Chúng tôi xác nhận rằng việc sớm thiết lập đường dây nóng giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc là quan trọng", đồng thời bày tỏ "quan ngại cực độ" về các hoạt động của tàu tuần duyên Trung Quốc trong vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Ngụy nói với ông Kishi rằng Trung Quốc sẽ "kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải" đối với các vấn đề xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Đồng thời, Bộ trưởng Ngụy cho biết Trung Quốc và Nhật Bản nên "cùng quản lý và kiểm soát rủi ro" trong khi tập trung vào tình hình chung của quan hệ song phương và nỗ lực duy trì sự ổn định ở Biển Hoa Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi (trái) tổ chức hội nghị truyền hình với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Tokyo vào ngày 27/12/2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp cho Kyodo News.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi (trái) tổ chức hội nghị truyền hình với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Tokyo vào ngày 27/12/2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp cho Kyodo News.

Trong cuộc hội đàm đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, kéo dài khoảng hai giờ, ông Kishi cho biết đường dây nóng sẽ nâng cao hiệu quả của cơ chế liên lạc mà hai nước đã khởi động vào năm 2018 để tránh các cuộc đụng độ ngẫu nhiên trên biển và trên không. “Vì có những vấn đề (chưa được giải quyết) với Trung Quốc, chúng tôi cần cố gắng và tiếp tục trao đổi thẳng thắn để có thể thúc đẩy trao đổi, thúc đẩy sự hiểu biết và lòng tin lẫn nhau”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói.

Theo ông Kishi, ông "mạnh mẽ yêu cầu" Bắc Kinh giải thích về nội dung của luật bảo vệ bờ biển mới, được thực thi vào ngày 1/2, trong đó rõ ràng cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vũ khí chống lại các tàu nước ngoài mà họ cho là xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của mình.

Ông Kishi ban đầu yêu cầu đàm phán với ông Ngụy vào tháng Hai sau khi Trung Quốc ban hành luật gây tranh cãi này.