Khởi tố 2 anh em ruột chém công an trọng thương

(PLVN) - Công an xã đến đưa giấy mời lên làm việc liên quan đến vụ việc gây thương tích trước đó, hai anh em ruột Phan Văn Thương và Phan Văn Mạnh không những chửi bới mà còn dùng dao đuổi chém chiến sỹ công an đứt gân chân, trọng thương. 
Công an huyện Nghi Xuân đến thăm hỏi, động viên anh Phạm Trung Kiền đang điều trị tại bệnh viện.
Công an huyện Nghi Xuân đến thăm hỏi, động viên anh Phạm Trung Kiền đang điều trị tại bệnh viện.

Tin từ Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thương (28 tuổi) và Phan Văn Mạnh (23 tuổi) ở thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân về hành vi "Chống người thi hành công vụ". 

Theo đó vào lúc 21 giờ ngày 5/7, Công an xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân gồm ông Phan Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an xã và 2 Công an viên là Đặng Quang Trung và Phạm Trung Kiền đến nhà đối tượng Phan Văn Thương gửi giấy mời làm việc liên quan đến vụ việc Cố ý gây thương tích xảy ra trước đó.

Tại đây, đối tượng Thương cùng bố là Phan Văn Sương (56 tuổi) và em trai là Phan Văn Mạnh không chấp hành, có những lời lẽ thô tục, chửi bới, dùng đá ném, dùng hung khí đuổi đánh lực lượng công an.

Trong đó, Thương dùng dao đuổi chém đứt gân chân, mẻ xương chân công an viên Phạm Trung Kiền còn phó công an xã  Phan Mạnh Hùng và Đặng Quang Trung bị thương.

Đối tượng Phan Văn Thương (áo đỏ) và Phan Văn Mạnh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phan Văn Thương (áo đỏ) và Phan Văn Mạnh tại cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Xuân đã phải huy động lực lượng khống chế, truy bắt các đối tượng. Đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân tiến hành khám hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của các đối tượng.

Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Thương về hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích"; Phan Văn Mạnh về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Riêng đối với Phan Văn Sương (bố của đối tượng Mạnh và Thương) Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ hành vi.

Đọc thêm