Khởi tố 2 đối tượng ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch xã ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bực tức vì nhà thuộc diện bị cưỡng chế do xây dựng trái phép, Hoàng đã bàn bạc với Vinh ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) để đe dọa, cảnh cáo.
Đối tượng Nguyễn Đức Hoàng và Hà Công Vinh. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Đối tượng Nguyễn Đức Hoàng và Hà Công Vinh. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Mới đây, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hoàng (SN 1990; HKTT: Minh trí, Sóc Sơn, Hà Nội) và Hà Công Vinh (SN 1998; HKTT: Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, nhà của Nguyễn Đức Hoàng thuộc diện bị cưỡng chế do xây dựng trái phép trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Do bực tức vì phải tháo dỡ công trình nên Hoàng đã nảy sinh ý định trả thù Chủ tịch UBND xã Minh Phú.

Hoàng đã bàn bạc với Hà Công Vinh ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú để đe dọa, cảnh cáo. Hoàng đi mua khoảng 10 chai mắm tôm trộn vào dầu thải và sơn tạo thành chất bẩn.

Khoảng 1 giờ ngày 11/5/2023, các đối tượng ném chất bẩn vào cổng, tường, sân nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú. Sau khi gây án, Vinh và Hoàng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm