Khởi tố 4 người tiêu thụ GPLX giả tại Đắk lăk

Liên quan đến đường dây làm và tiêu thụ giấy phép lái xe (GPLX) giả của Sở giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk, Y Tâm BKrông, Phan Thị Hiền Trinh, Ngô Thị Nga và Dương Trọng Nghĩa vừa bị khởi tố.

Công an Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, VKS cùng cấp vừa phê chuẩn vừa quyết định khởi tố Y Tâm BKrông (SN 1979, ở buôn Dù, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột); Phan Thị Hiền Trinh (SN 1986, ở xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin); Ngô Thị Nga (SN 1986, ở huyện Lắk) và Dương Trọng Nghĩa (SN 1991, tạm trú ở huyện Krông Ana), để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

edrtfg
Nhiều GPLX giả đã qua sử dụng. Ảnh minh họa

Cả 4 bị can trên đều liên quan đến đường dây làm và tiêu thụ giấy phép lái xe (GPLX) giả của Sở giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, CQĐT Công an Tp. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng cùng hành vi trên. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Y Tâm BKrông quen biết Vũ Anh Tuấn (SN 1971, đã bị khởi tố), trú xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Tuấn nói Y Tâm có ai cần làm GPLX thì liên hệ. Y Tâm thu gom số người cần làm ở trong buôn và nhờ Tuấn làm 10 GPLX giả, mỗi cái Tuấn lấy giá 550.000 đồng và cho lại Y Tâm 20.000 đồng.

Còn Trinh, Nga và Nghĩa đều là nhân viên bán xe máy và quen biết nhau. Trinh còn biết Nguyễn Mai Hồng Lĩnh (SN 1977, đã bị khởi tố), ở xã Ea KTur, huyện Cư Kuin. Khi nghe Lĩnh nói có đường dây làm GPLX, Trinh có nói với Nga và thông qua mối quan hệ quen biết của Trinh, Nga đã chuyển Lĩnh làm 14 GPLX giả.

Trong đó, Dương Trọng Nghĩa có nhờ Nga làm 2 cái cho khách hàng mua xe máy. Lĩnh thu của Trinh và Nga 650.000 đồng/GPLX giả.

Nga bán lại cho Nghĩa và những người khác với giá 800.000 đồng/GPLX giả.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CATP Buôn Ma Thuột điều tra mở rộng.

Lý Hoa

 

Đọc thêm