Khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng ở Quảng Bình để điều tra về hành vi giết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau vụ hỗn chiến bằng dao và gậy gộc do mâu thuẫn cá nhân khiến 4/5 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.
Hai đối tượng Nguyễn Xuân Tăng và Cao Văn Đức (từ trái qua) bị bắt giữ.
Hai đối tượng Nguyễn Xuân Tăng và Cao Văn Đức (từ trái qua) bị bắt giữ.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tăng (SN 1997) và Cao Văn Đức (SN 2002, cùng trú tại thôn Kim Lũ I, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 6/6, hai đối tượng Tăng và Đức cùng Nguyễn Ngọc Châu (SN 1997), Nguyễn Lý Hùng (SN 1999) xảy ra mâu thuẫn với Trần Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) nên đã dùng dao, gậy gộc đâm chém nhau.

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến Nguyễn Lý Hùng, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Tăng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới; Nguyễn Ngọc Châu bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan công an huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm