Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong vụ “Giết người và Gây rối trật tự công cộng” tại An Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”.

Sáng ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ra Lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Trần Văn Danh (18 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (18 tuổi), N.H.V (17 tuổi), N.H.G.T (17 tuổi), Nguyễn Thành Nam (18 tuổi), N.V.H (17 tuổi) và Ngô Ngọc Ngọc (22 tuổi, cùng trú TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Riêng bị can Đặng Văng Nguyên Thịnh (18 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã bị tạm giam trong một vụ án khác.

Tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với bị can Ngô Ngọc Ngọc

Tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với bị can Ngô Ngọc Ngọc

Các đối tượng Danh, Hoàng, Nam, V., T., H. bị bắt tạm giam

Các đối tượng Danh, Hoàng, Nam, V., T., H. bị bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm của Nguyễn Nguyên Thành (Thành Xàm - 17 tuổi) trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang với nhóm của Mi Đen, nên nhóm của Thành nảy sinh ý định đánh trả thù.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 17/01/2023, nhóm Thành phát hiện nhóm Mi Đen đi bão sau trận chung kết AFF cúp giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đến tỉnh lộ 943, đoạn thuộc khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên thì Thành cùng Ngô Trọng Vương, Ngô Ngọc Hà, Trịnh Trí Nhẫn và Danh, Hoàng, V., T., Nam, H., Ngọc, Thịnh sử dụng dao tự chế và chĩa 3 lao ra đuổi đâm, chém nhóm Mi Đen gây náo loạn trên đường. Trong lúc rượt đuổi, Thành dùng dao tự chế chém V.Q.K (15 tuổi) tử vong.

Nguyễn Nguyên Thành khai nhận tại Cơ quan Công an

Nguyễn Nguyên Thành khai nhận tại Cơ quan Công an

Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người, Gây rối trật tự công cộng”, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nguyên Thành về hành vi “Giết người”; Vương, Hà và Nhẫn cùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đọc thêm