Khởi tố, bắt tạm giam nữ “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do cần tiền trả nợ vì thua lỗ trong mua bán đất, Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại xã Thạch Kim huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã lừa chị T. chung vốn mua đất lãi cao rồi chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng.
Đối tượng Phạm Thị Oanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Phạm Thị Oanh tại cơ quan công an.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại xã Thạch Kim) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định nêu trên đã gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, Phạm Thị Oanh đã vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao để đầu tư mua, bán đất nhưng sau đó giá đất giảm nên bán lỗ, phải kéo dài thời gian bán đất dẫn đến Oanh bị mất khả năng thanh toán.

Do các khoản nợ quá hạn, bị chủ nợ liên tục đòi tiền nên Oanh đã gặp trao đổi với chị P.T.T (SN 1971, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bàn việc góp tiền mua đất, trả trước tiền lãi và hứa hẹn bán đất thu lợi nhuận cao để chiếm đoạt của chị P.T.T, với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra công bố các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Oanh.Cơ quan điều tra công bố các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Oanh.

Cụ thể, vào ngày 20/6/2022, Oanh chở chị T đến xem 1 thửa đất ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà và nói với chị T thửa đất này Oanh đã mua với giá 1 tỷ đồng, có khách mua lại với giá 1,1 tỷ đồng, do tin tưởng Oanh, chị T đã vay mượn tiền rồi giao cho Oanh trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận đủ số tiền của chị T, Oanh dùng trả nợ và chi tiêu hết.

Với “chiêu bài” trên đến tháng 7/2022, Oanh tiếp tục lừa chị T góp trên 1,7 tỷ đồng tiền mua đất nhằm chiếm đoạt và để trả nợ. Sau khi chị T yêu cầu trả tiền thì Oanh thông báo không còn khả năng thanh toán nên chị T đã trình báo cơ quan công an.

Đọc thêm