Bắt giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn (SN 1957), trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà - nguyên là Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Khánh (SN 1973), trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, nhân viên của công ty và Hồ Văn Thuận (SN 1962), trú 43 đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Giám đốc Xí nghiệp tư nhân Hoa Sơn (Pleiku) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn (SN 1957), trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà - nguyên là Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Khánh (SN 1973), trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, nhân viên của công ty và Hồ Văn Thuận (SN 1962), trú 43 đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Giám đốc Xí nghiệp tư nhân Hoa Sơn (Pleiku) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, vào năm 2000, bằng các thủ đoạn khác nhau, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế (VAT) của Nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ…

NGỌC PHÚ

Đọc thêm