Khởi tố các đối tượng chặt phá rừng phòng hộ

(PLVN) -  Chiều 7/1, Công an thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai đã khởi tối hai đối tượng chặt phá rừng phòng hộ ở địa phương và thu giữ hơn 11 mét khối gỗ.
Trước đó, ngày 20/11/2020, tổ công tác bảo vệ rừng thuộc lô 6, tiểu khu 259, thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa ( Lào Cai) phát hiện hai đối tượng có hành  vi chặt phá rừng phòng hộ, hai đối tượng gồm Tẩn Láo Tả sinh năm 1997 và Lý Phù Tả sinh năm 1983 đều trú tại Suối Thầu xã Ngũ Chỉ Sơn.
Hiện trường một số cây đã bị hai đối tượng chặt phá. Ảnh: Quốc Hồng
Hiện trường một số cây đã bị hai đối tượng chặt phá. Ảnh: Quốc Hồng
Công an thị xã Sa Pa đã thu giữ số lượng gỗ mà hai đối tượng chặt. Ảnh: Quốc Hồng
Công an thị xã Sa Pa đã thu giữ số lượng gỗ mà hai đối tượng chặt. Ảnh: Quốc Hồng
Đối tượng Tần Láo Tả. Ảnh Quốc Hồng
 Đối tượng Tần Láo Tả. Ảnh Quốc Hồng
Đối tượng Lý Phù Tả. Ảnh Quốc Hồng
 Đối tượng Lý Phù Tả. Ảnh Quốc Hồng

Ngay sau khi phát hiện tổ bảo vệ rừng đã lập biên bản và báo cáo vụ việc cho Hạt Kiểm lâm và Công an thị xã Sa Pa. Trong quá trình lực lượng điều tra phát hiện tại hiện trường có năm cây gỗ thuộc gỗ rừng phòng hộ bị khai thác trái phép với khối lượng hơn 11 mét khối.

Tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận, khoảng giữa tháng 11/2020, Tấn Láo Tả sang nhà Lý Phù Tả nhờ chặt hộ cây tại rừng trồng thảo quả của nhà đối tượng Tả. Đây là khu rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Sa Pa là chủ rừng. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ khi cả hai đối tượng đang thực hiện hành vi chặt phá rừng.

Công an thị xã Sa Pa đã khởi tố hai đối tượng trên về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm