Khởi tố cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi ở Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/3, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) ra quyết định khởi tố Lê Đức Thắng về tội hành hạ người khác. Thắng là người cha dượng đã có hành vi đánh đập dã man con riêng của vợ gây bức xúc dư luận.
Hình ảnh bé trai bị bạo hành gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Công an Bình Phước
Hình ảnh bé trai bị bạo hành gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Công an Bình Phước

Trước đó ngày 12/3, mạng xã hôi lan truyền những hình ảnh ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài. Sự việc xảy ra vào ngày 8/3, khi mẹ cháu bé không có ở nhà.

Người đàn ông được xác định là cha dượng này đã liên tục dùng tay, chân đánh vào người và đầu cháu bé gây thương tích. Khi về thấy con bị thương, mẹ cháu bé đã đưa cháu đi khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/3, người nhà cháu bé mới đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Trưa cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng xác minh thông tin và bắt giữ đối tượng Lê Đức Thắng (SN 1982, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, do cháu L.T.A (sinh năm 2015, con trai riêng của vợ Thắng) thường xuyên lấy điện thoại nghịch ngợm nên đối tượng đã không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập cháu bé. Trước đó, Thắng cũng thường xuyên có hành vi đánh đập vì cháu A. không nghe lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài làm việc với đối tượng Lê Đức Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài làm việc với đối tượng Lê Đức Thắng.

Về tình hình sức khỏe của cháu L.TA, theo chẩn đoán của bác sĩ, trẻ bị đa chấn thương phần mềm. Đến ngày 11/3, cháu A. đã được xuất viện trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu A. Mẹ con cháu A. cũng chuyển ra phòng trọ khác để sinh sống.

Đọc thêm