Khởi tố hai đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết: Đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Võ Hồng Dân và Nguyễn Hữu Quý về hành vi “Vận chuyển hàng cấm".
Đối tượng cùng tang vật trong vụ việc. Ảnh: BP
Đối tượng cùng tang vật trong vụ việc. Ảnh: BP

Theo đó, ngày 16/12/2023, Công an huyện Tân Hưng phối hợp Đồn Biên phòng Sông Trăng theo dõi xe ôtô tải biển kiểm soát 51C- 872.42 lưu thông hướng từ xã biên giới Hưng Điền B về thị trấn Tân Hưng. Khi xe vào nội ô thị trấn Tân Hưng, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ xe ôtô này cùng tài xế đang điều khiển.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện có số lượng lớn pháo đựng trong 43 túi nhựa, tổng trọng lượng 1.341kg. Tài xế Võ Hồng Dân (SN 1980, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM) không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp số pháo trên và bước đầu khai là được người khác thuê vận chuyển về TP.HCM.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tân Hưng bắt thêm đối tượng Nguyễn Hữu Quý (SN 1985, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) cùng tham gia vụ vận chuyển pháo trên. Đây là vụ án được xác định có tính chất nghiêm trọng, vận chuyển buôn bán số lượng pháo nổ lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng và ngụy trang trong các bao nhựa nhằm che mắt các lực lượng chức năng.
Để triệt phá được đường dây tội phạm này, Công an huyện Tân Hưng phối hợp Đồn Biên phòng Sông Trăng thực hiện các biện pháp điều tra, trinh sát, mật phục trong nhiều ngày.

Pháo nổ được nguỵ trang trong bao nhựa. Ảnh: BP

Pháo nổ được nguỵ trang trong bao nhựa. Ảnh: BP

Theo nhận định cơ quan chức năng, dịp cuối năm, tình hình vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển pháo nổ qua đường mòn, lối mở, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu. Các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã lợi dụng, trà trộn pháo vào hàng hóa, hành lý hòng qua mặt lực lượng chức năng để đem về Việt Nam tiêu thụ. Chỉ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023, BĐBP tỉnh Long An đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt 4 vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn, thu giữ trên 4 tấn pháo các loại.

Đọc thêm