Khởi tố kẻ tưới 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người tình

(PLVN) - Ngày 8/8, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Sĩ Công (SN 1983, trú xã Nghi Phú,TP Vinh) về tội Giết người.
Đối tượng Bùi Sĩ Công tại CQĐT.
Đối tượng Bùi Sĩ Công tại CQĐT.

Theo hồ sơ, Bùi Sĩ Công và chị Nguyễn Thị T. (trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) từng có quan hệ tình cảm. Nhưng thời gian gần đây hai người có mâu thuẫn nên 12h trưa 30/7, Công mang theo can xăng 10 lít đến nhà chị T., yêu cầu chị này ra ngoài để nói chuyện nhưng chị này không đồng ý, đuổi Công về rồi vào phòng đóng cửa lại.

Bức xúc nên Công cầm can xăng tưới trước cửa phòng ngủ ở tầng 1 rồi châm lửa, sau đó bỏ chạy. Thời điểm này trong phòng có 5 người, gồm chị Nguyễn Thị T., cháu Nguyễn Thị M.A và cháu Nguyễn Thị Q.A (2 người con của chị T.), bà Nguyễn Thị B. (SN 1960, cô ruột chị T.) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1979, con bà B.).

Phát hiện thấy khói và lửa bốc lên, chị T. lập tức mở cửa, hô hoán mọi người đến cứu và đưa những người trong phòng chạy ra ngoài.

Vụ cháy khiến 5 người trong gia đình chị T. bị thương (bỏng cấp độ 1 và 2A), vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh camera an ninh gia đình nạn nhân ghi lại, cảnh sát đã bắt giữ Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh.

Tại CQĐT, Bùi Sĩ Công khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với chị T., không kiềm chế được bản thân nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Sau nhiều ngày cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe của 5 nạn nhân đã bình phục, đang tiến triển tốt.

Đọc thêm