Khởi tố nữ đối tượng mua bán thuốc hỗ trợ sinh lý giả tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối tượng Bùi Thị Vân khai nhận, nếu buôn bán lô hàng giả này trót lọt sẽ thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng. 
Đối tượng Bùi Thị Vân. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Bùi Thị Vân. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân (sinh năm 1996; trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, Tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiến hành kiểm tra nam thanh niên dừng đỗ xe máy trước cổng nghĩa trang Kiều Mai có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Mở thùng carton do xe máy này chở, công an phát hiện 100 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe XTra Man không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nam thanh niên khai nhận vận chuyển hàng theo đơn của Bùi Thị Vân đi giao cho khách tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ quan điều tra triệu tập Bùi Thị Vân và tiến khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Định Công, phát hiện thu giữ 244 hộp Xtra Man gồm 182 hộp Xtra Man dạng viên uống và 62 hộp Xtra Man dạng xịt.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai, do nắm được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là “phái mạnh”, những người yếu sinh lý ngại đến các cửa hàng thuốc để mua, giao dịch, Vân nảy ý định tìm các nguồn hàng khác nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội để. Mặc dù biết đây là hàng giả, nhưng do lợi nhuận quá lớn nên Vân vẫn quyết tâm mua, bán kiếm lời. Nếu bán trót lọt số hàng trên, Vân sẽ thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng.

Đọc thêm