Khởi tố nữ kế toán chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của doanh nghiệp

(PLVN) - Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Duyên (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015, Duyên làm thuê cho đại lý thuốc, thức ăn thủy sản ở huyện Cầu Ngang do ông Đào Văn Rết làm chủ. Sau thời gian làm việc, Duyên được giao làm kế toán kho hàng ở xã Hiệp Mỹ Đông.

Bị can Nguyễn Thị Kim Duyên tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh.
Bị can Nguyễn Thị Kim Duyên tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh. 

Tại nơi làm việc, Duyên có nhiệm vụ đứng bán hàng, trực tiếp thu tiền, xuất hóa đơn và theo dõi sổ sách. Vào cuối ngày, giao tiền cho thủ quỹ chuyển về đại lý. Một thời gian sau, Duyên được thủ quỹ tin tưởng để trực tiếp chuyển tiền thu được hàng ngày nộp về đại lý và được ông Rết đồng ý.

Lợi dụng sơ hở về việc kế toán chính của đại lý không kiểm tra, Duyên đã không kết toán tiền nợ thức ăn, thuốc thủy sản đối với từng khách hàng theo từng mùa vụ và cuối năm. Với thủ đoạn này, bị can đã chiếm đoạt của đại lý hơn 1,8 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2019.

Tại Cơ quan công an, Duyên thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào tiêu xài cá nhân. Qua quá trình khai thác, bị can còn khai nhận vào năm 2014, Duyên làm kế toán cho một trường tiểu học ở xã Mỹ Long Bắc, bị nhà trường kỷ luật, buộc thôi việc do giả mạo chữ ký và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm