Khởi tố phụ nữ làm giả 12 giấy tờ đất đem cầm chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(PLVN) - Do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ, một phụ nữ ở huyện Phú Quốc đã mướn người khác làm giả 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Khởi tố phụ nữ làm giả 12 giấy tờ đất đem cầm chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Oanh (sinh năm 1982, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trần Thị Oanh tại cơ quan Công an và 12 giấy CNQSD đất do Oanh thuê người khác làm giả (qua mạng internet).
Trần Thị Oanh tại cơ quan Công an và 12 giấy CNQSD đất do Oanh thuê người khác làm giả (qua mạng internet). 

Tại cơ quan Công an, Oanh khai nhận, do làm ăn thua lỗ, để kiếm tiền trả nợ và tiền tiêu sài, vào tháng 3/2019, Oanh lên internet để tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy CNQSDĐ.

Sau khi thỏa thuận làm giả mỗi giấy là 13 triệu đồng, Oanh  tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin thửa đất được rao bán trên trang của các công ty mua bán bất động sản ở Phú Quốc để lấy thông tin lô đất, diện tích đất rồi cung cấp thông tin này cho phía làm giấy tờ giả.

Khi nhận được giấy CNQSDĐ giả, Oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) để cầm cố mỗi giấy với số tiền từ 200 đến 250 triệu đồng. 

Cơ quan Công an đã thu hồi 12 CNQSD đất do Oanh đã thuê người làm giả.
Cơ quan Công an đã thu hồi 12 CNQSD đất do Oanh đã thuê người làm giả. 

Cụ thể, từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019, Oanh đã làm giả 12 giấy tờ đất giả ở Phú Quốc đem cầm cố chiếm của các chủ tiệm cầm đồ số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Sự việc bị bại lộ khi chủ tiềm cầm đồ đem giấy tờ đất đến phòng Công chứng thì mới phát hiện ra giấy tờ đất Oanh đem cầm là giả nên trình báo với cơ quan Công an./.

Đọc thêm