Khởi tố “siêu trộm” lấy cắp xe khách tại bến xe

(PLO) - Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Vũ Văn Han (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố “siêu trộm” lấy cắp xe khách tại bến xe
Theo đó ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải (78 Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về việc bị kẻ gian trộm cắp xe ô tô khách BKS 17B-00668 nhãn hiệu Thaco trị giá 3 tỷ đồng.
Vào thời điểm bị mất chiếc xe đang được gửi ở Bến xe Thái Bình, trên xe còn có nhiều hàng hóa được ký gửi từ Thái Bình vào Đắk Lắk . Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương truy tìm tung tích chiếc xe.
Đến khoảng 9h15 cùng ngày, Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) đã phát hiện chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn phường. Ngay sau đó, tài xế và phương tiện được đưa về trụ sở để làm rõ.
Tại đây, đối tượng khai nhận là Vũ Văn Han và chiếc xe khách 46 chỗ được đối tượng lấy trộm trong bến xe Thái Bình.
Đến khoảng 1h sáng ngày 7/1, đối tượng đột nhập vào bến xe Thái Bình và phát hiện chiếc xe khách BKS 17B-00668 vẫn cắm chìa khóa trong ổ nên đã nổ máy lái đi.
Sau khi ra khỏi bến, Han lái xe sang địa phận Hải Phòng rồi quay về Hà Nội và bị bắt ở cầu Long Biên. Theo cơ quan công an, Han đã có một tiền án về việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm