Khởi tố thanh niên làm lây lan dịch bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Trí (sinh năm 1993, ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP. Cà Mau), liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn xã An Xuyên, để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự.
Khởi tố thanh niên làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Trước đó, vào ngày 2/7/2021, Lê Văn Trí đi cùng xe máy với đứa em vợ từ vùng dịch TP. HCM về Cà Mau, và đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, Lê Văn Trí vào nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Sau đó, Lê Văn Trí về nhà tại ấp Tân Hiệp (xã An Xuyên, TP. Cà Mau). Sau khi khai báo y tế tại địa phương, cơ quan chức năng yêu cầu Lê Văn Trí thực hiện cách ly tại nhà.

Khu vực tạm phong tỏa y tế có gia đình Lê Văn Trí, sinh sống tại ấp Tân Hiệp (xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - Ảnh: Hữu Tùng).

Khu vực tạm phong tỏa y tế có gia đình Lê Văn Trí, sinh sống tại ấp Tân Hiệp (xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - Ảnh: Hữu Tùng).

Tuy nhiên, Lê Văn Trí đã không tuân thủ quy định cách ly y tế tại gia đình, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người…

Theo đó, chùm ca bệnh của Lê Văn Trí có 73 F1, 268 F2. Trong đó, đã có 07 người đã bị nhiễm COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương phải phong toả y tế tạm thời khu vực nơi gia đình Trí sinh sống với 124 hộ (470 khẩu).

Cơ quan chức năng cũng phải tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tỉnh cũng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác để phòng chống dịch.

Đọc thêm