Khởi tố vụ án 4 người bị giết ở Yên Bái

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ký quyết định khởi tố vụ án 4 người trong một gia đình bị giết ở Văn Yên - Yên Bái.
Khởi tố vụ án 4 người bị giết ở Yên Bái
Sáng nay (14/8), Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Yên Bái, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 12/8, người dân phát hiện thi thể của 4 nạn nhận bị sát hại dã man, gồm: vợ chồng anh Trần Kim Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995), cháu Trần Văn Tuyền (SN 2013) con vợ chồng anh Long và chị  Phàn Thị Hà (SN 2000) – em ruột chị Hà. Các nạn nhân đều trú tại thôn 16 (làng Cài), xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Khi bị sát hại, gia đình này đang ở lán trên nương để tiện cho việc làm rẫy.
Khi án mạng xảy ra, một nạn nhân đã điện thoại được về cho gia đình nên nghi phạm đã nhanh chóng được xác định là Đặng Văn Hùng (27 tuổi), người dân tộc Dao, cùng trú thôn 16.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, nguyên nhân vụ án nghi là do mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy, nên Đặng Văn Hùng đã ra tay sát hại 4 người trong gia đình anh Long. Sau khi gây ra vụ án, nghi phạm đã cùng với một người phụ nữ bỏ trốn vào rừng. 
Trong đêm qua và rạng sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cùng 300 chiến sĩ trinh sát điều tra đã được điều động để truy lùng đối tượng.
Đến hơn 9h sáng nay, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng cục Hình sự, Bộ Công an và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã trực tiếp vào hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng để trực tiếp phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các trinh sát vây bắt bị can gây án đang chạy trốn.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm