Khởi tố vụ án 4 người tử vong ở Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Hà Nội đã thông tin khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 4 người trong gia đình tử vong ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
Hiện trường phát hiện 4 người trong gia đình tử vong ở Long Biên (Ảnh: kinhtedothi)
Hiện trường phát hiện 4 người trong gia đình tử vong ở Long Biên (Ảnh: kinhtedothi)

Vietnamnet.vn đưa tin, chiều 3/9, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, ban đầu, cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 4 người trong gia đình tử vong ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội theo đúng trình tự của pháp luật.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng nhận thấy nghi phạm H. giết người thân trong gia đình rồi tự sát, không còn đồng phạm liên quan, khi đó, cơ quan công an sẽ đình chỉ vụ án, kết thúc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 1/9, chị L.T.T.H. đến nhà anh trai là ông Lương Quốc Huy (44 tuổi, ở phường Long Biên), thấy cổng nhà khóa. Qua khe cổng, chị H. phát hiện anh trai mình đang trong tư thế treo cổ trên cây ở trước cửa nhà.

Chị H. liền gọi người cậu ruột đến phá cổng để vào trong, sau đó thông báo tới cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên cùng Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định ngoài ông Huy, có 3 người khác tử vong trong nhà, gồm, bà V.T.Th. (42 tuổi, vợ ông Huy), cháu L.M.Đ. (10 tuổi, con của ông Huy với bà Th.) và cháu L.P.A. (18 tuổi, con riêng của ông Huy với người vợ cũ).

Thông tin từ Dân trí, bà Th. là người vợ thứ 2 của ông Huy, cả hai có 1 con chung là cháu Đ. Ngoài ra, ông Huy có 3 người con riêng với vợ cũ, trong đó có cháu A. Trước khi vụ án xảy ra, chị Th. đã có đơn đề nghị ly hôn với chồng.

Vietnam+ cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tập trung điều tra, làm rõ theo đúng quy định pháp luật./.

Đọc thêm