Khởi tố vụ án Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém

Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội hôm nay khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với CA huyện Sóc Sơn để điều tra vụ việc Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém vào tối 1/3.

[links()]Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội hôm nay khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với CA huyện Sóc Sơn để điều tra vụ việc Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém vào tối 1/3.

Sức khỏe của ông Đào Quang Minh (Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn) hiện ổn định và giao tiếp được bình thường.

Theo thông tin từ Bệnh viên Thanh Nhàn, sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ bệnh viện đã cắt cử người luân phiên vào Bệnh viện E để thăm hỏi, chăm sóc, theo dõi sức khỏe của ông Minh.

Trao đổi với báo chí, Bác sỹ Đoàn Hữu Nghị (Giám đốc BV E) cho biết: “Trong lúc xảy ra vụ việc, rất may bệnh nhân đã phản ứng nhanh và tránh được một số nhát chém chí tử nên thoát chết”.

Cũng theo Bác sỹ Nghị, bệnh nhân nhập viện vào 20h ngày 1/3 trong tình trạng nguy kịch, do đưa từ Sóc Sơn về nên mất khá nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viện đã cử lực lượng đến kịp thời cấp cứu tránh tình trạng xấu nhất xảy ra.

Trước lúc vào viện, bệnh nhân bị chém 5 vết thương trên người, một vết bị đứt tuyến mang tai, hai vết chém vào lưng, vết thương chí mạng nhất là đứt phần ức đòn trũng…

Trước đó, khoảng 19h, ông Minh bị một đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông lao tới chém liên tiếp ba nhát vào người tại ngã 3 quốc lộ 2 giao đường 131 (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, khi xe ô tô chở ông và đồng nghiệp dừng lại để mọi người đi vệ sinh.

Ông Đào Quang Minh lập tức được sơ cứu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E, quận Cầu Giấy.

Theo nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã bám theo ông Đào Quang Minh.

H.P.

Đọc thêm