Khởi tố vụ án hai nhóm đối tượng rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn TX. Ba Đồn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí, rượt đuổi đánh nhau ở khu vực sân vận động TX. Ba Đồn gây náo loạn đường phố vào chiều 3/7.
7 đối tượng được di lý từ TP. Đà Nẵng về Công an TX. Ba Đồn để phục vụ công tác điều tra xử lý.
7 đối tượng được di lý từ TP. Đà Nẵng về Công an TX. Ba Đồn để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Thông tin ban đầu khoảng 16h ngày 3/7, tại KP2, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn có 2 nhóm thanh niên khoảng 20 đến 25 đối tượng, đi xe ô tô và xe máy mang theo hung khí gồm ống tuýp sắt, dao, gậy… để giải quyết mâu thuẫn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX. Ba Đồn đã nắm được thông tin vụ việc, nên đã nhanh chóng triển khai các lực lượng để kịp thời ngăn chặn. Đồng thời khống chế bắt giữ đối tượng cầm đầu, triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ vật chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý.

Sau khi gây náo loạn đường phố, một số đối tượng đã bỏ trốn vào TP. Đà Nẵng. Ngay trong đêm 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn và Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập, gọi hỏi và di lý 7 đối tượng liên quan gồm; Phùng Ngọc Nam (SN 1989), Phan Bảo Trung (SN 1997), Đinh Xuân Vũ (SN 1991), Cao Xuân Tú (SN 1996), Trần Tiến Đang (SN 1993), Trần Tiến Thông (SN 1989) và Trần Cao Nguyên (SN 1996), đều trú tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn về Công an TX. Ba Đồn để phục vụ công tác điều tra.

Công an TX. Ba Đồn kiên quyết, xử lý nghiêm nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng.

Công an TX. Ba Đồn kiên quyết, xử lý nghiêm nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm thanh niên trên đã thách thức và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Nhóm thứ nhất gồm Phùng Ngọc Nam, Đinh Xuân Vũ, Cao Xuân Tú, đều trú tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ và Phan Bảo Trung, trú KP5, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn; nhóm thứ hai gồm Phạm Quốc Khánh (SN 1993), Lê Quý Linh (SN 1998), Trương Thành (SN 1999), đều trú tại KP2, phường Ba Đồn và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990), trú tại KP1, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn…

Hiện Công an TX. Ba Đồn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân TX. Ba Đồn tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm