Khởi tố vụ án, tìm bị hại trong vụ bán hàng cho người già với giá cao tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm đối tượng lừa đảo đã tổ chức một buổi “tri ân” cho các khách hàng là những người già, sau đó bán hàng với giá cao.
Một người dân bị ngất khi phát hiện bị lừa.
Một người dân bị ngất khi phát hiện bị lừa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ, vào tháng 9/2023.

Trước đó, sáng ngày 15/9, nhiều người dân đã đến khách sạn Đại Phú Gia tham dự buổi “tri ân” và mua các sản phẩm do một nhóm đối tượng tổ chức.

Tại đây, ban đầu nhóm này tặng ấm siêu tốc, nước mắm, bột canh, hạt nêm... cho những người tham dự. Để tiếp tục, nhóm bắt đầu rao bán 20 đôi đũa, 10 thìa, một ấm siêu tốc với giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó nhóm này đã trả lại tiền cho người dân và nói đó là quà tri ân. Để người dân tin tưởng hơn, nhóm người này tiếp tục dùng chiêu trò nạp thêm 2 triệu đồng sẽ nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền đã nạp.

Toàn cảnh buổi "tri ân" do nhóm lừa đảo tổ chức để bán hàng.

Toàn cảnh buổi "tri ân" do nhóm lừa đảo tổ chức để bán hàng.

Đến chiều cùng ngày, nhóm này lại báo giá các mặt hàng cao hơn nhiều lần so với thị trường, cụ thể 1 nồi áp suất giá 5,1 triệu đồng; 1 nồi lẩu 2,1 triệu đồng; 1 bếp nướng 11 triệu đồng; 1 chảo 1,1 triệu đồng... Tưởng lần này cũng sẽ được trả lại tiền, nhiều người dân đã không ngần ngại chi 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền lớn, nhóm người này đã không trả lại mà nhanh chóng lên ô tô rời đi trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người.

Nhóm đối tượng lừa đảo bỏ chạy sau khi đã "ôm" tiền của người dân.

Nhóm đối tượng lừa đảo bỏ chạy sau khi đã "ôm" tiền của người dân.

Công an huyện Tân Kỳ đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Kỳ. Khi đến cơ quan mang theo các sản phẩm, hàng hóa đã mua vào ngày 15/9/2023; các “thẻ quà tặng” đã được phát là vật chứng của vụ án. Đồng thời, người dân cung cấp các đoạn băng ghi âm, ghi hình có liên quan đến vụ án cho Cơ quan CSĐT để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm