Khởi tố vụ vận chuyển 15kg thuốc nổ để đánh bắt hải sản tại Bạch Long Vĩ

(PLVN) - Ngày 18/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên vùng biển huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.
Đối tượng và tang vật bị bắt giữ
Đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Trước đó, như PLVN đã thông tin, ngày 11/12/2023 tại khu vực phía Tây đảo Bạch Long Vĩ, Tổ công tác gồm Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Công an huyện Bạch Long Vĩ, Trạm kiểm ngư Bạch Long Vĩ, Biên Phòng Bạch Long Vĩ phát hiện, kiểm tra tàu QN-3576TS có dấu hiệu nghi vấn. Chủ tàu là ông Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1971, trú tại 24G2 Phạm Bá Trực, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có dấu hiệu tàng trữ một số lượng vật liệu nổ dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng trên 15kg thuốc nổ dạng bột màu trắng, 19 kíp nổ, 5m dây cháy chậm và các phụ kiện nổ khác. Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Tuyên không xuất trình được giấy tờ của tàu và số vật liệu nổ nêu trên. Bên cạnh đó, có 6 thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ.

Theo lời khai, số thuốc nổ, kíp nổ trên được Nguyễn Xuân Tuyên mua tại khu vực biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, mang ra biển để đánh bắt hải sản. Ông Tuyên cùng các thuyền viên tàu cá chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm