Không bán vé trận “derby Thủ đô” Viettel - Hà Nội

(PLVN) -BTC trận đấu giữa Viettel và Hà Nội FC (19h15 hôm nay) quyết định không bán vé - chỉ những khán giả có giấy mời của Ban tổ chức mời được vào sân. Đây là trận đấu được chú ý nhất của vòng 18 vì đội thắng trận này cơ hội vô địch sẽ rất lớn.
HLV Chu Đình Nghiêm rất thận trọng trước trận gặp Viettel chiều nay
HLV Chu Đình Nghiêm rất thận trọng trước trận gặp Viettel chiều nay

Trong 4 lần đối đầu chính thức bắt đầu từ khi xuất hiện tại V.League 2019, Viettel chưa bao giờ thắng được Hà Nội FC kể từ khi đặt chân lên chơi ở V.League 2019, nên đây là cơ hội để họ thay đổi lịch sử.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel bày tỏ: "Tôi và các đồng đội đều cảm thấy thoải mái. Như đã nói, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra nên luôn vào trận với sự tự tin lớn nhất. Không chỉ tôi, mà các đồng nghiệp đều muốn được xuất hiện trong những trận đấu như thế này để cống hiến cho người hâm mộ. Tôi cũng hy vọng trận đấu sắp tới sẽ hấp dẫn và đôi bên đều chơi thứ bóng đá đẹp mắt để đáp ứng sự đợi chờ của khán giả”.

Nói về cơ hội đánh bại Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng nhận định: “Thành thật mà nói, Hà Nội FC là đội bóng lớn, có nhiều ngôi sao trong đội hình. Đánh bại họ là không hề đơn giản. Trận đấu tới, cá nhân tôi cho rằng, Hà Nội FC vẫn được xếp ngồi “mâm trên” so với Viettel. Nhưng nói vậy không có nghĩa chúng tôi e ngại. Với tất cả những gì có thể, Viettel sẽ chơi một trận đấu sòng phẳng với họ”.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC thận trọng: “Nếu chiến thắng trước Viettel, kết quả đó chỉ tạo ra thuận lợi chứ không phải trận chung kết của mùa giải. Đội bóng Viettel đồng đều và kinh nghiệm, chúng tôi đặt hy vọng mục tiêu cao nhất nên luôn cố gắng đến phút cuối”.

HLV Trương Việt Hoàng cũng thể hiện sự thận trọng trước trận “chung kết” sớm với Hà Nội FC ở vòng 5 giai đoạn 2. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong những lần chạm trán gần nhất, Viettel chỉ hoà và thua trước đội bóng cùng thành phố. Thế nên, “thuyền trưởng” của Viettel chỉ đặt mục tiêu có trận hoà, qua đó tạo lợi thế trước đối thủ trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

“Hà Nội là đội bóng kỵ giơ với Viettel. Chúng tôi chưa lúc nào có được kết quả tốt khi đối đầu với Hà Nội. Đó cũng là điều luôn tồn tại giữa hai đội bóng trong cùng một thành phố. Chắc chắn mục tiêu của Viettel là có được 1 điểm trước đối thủ. Nếu như có thể tận dụng sai sót của Hà Nội để giành chiến thắng thì đó cũng là một điều phù hợp”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cuộc so tài giữa Sài Gòn FC và Than.QN cũng diễn ra cùng giờ sẽ liên quan nhiều đến trân “derby thủ đô”, bởi đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn để đua tranh vô địch V.League 2020 với Hà Nội FC và Viettel.

Đọc thêm