Khống chế chủ nợ để cưỡng dâm 2 lần rồi trả lại tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/9, Công an TP Bảo Lộc ( tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Lê Văn Phương (20 tuổi, ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) để điều tra làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản, giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân.
Đối tượng Lê Văn Phương tại thời điểm bị bắt.
Đối tượng Lê Văn Phương tại thời điểm bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, chị Đ.T.K.P (33 tuổi, trú tại huyện Bảo Lâm) có cửa hàng buôn bán điện thoại tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Chị P quen biết với Phương từ trước nên bán trả góp cho thanh niên này chiếc điện thoại trị giá 11 triệu đồng.

Trưa 11/9, Phương gọi điện thoại cho chị P đến nhà mình đang thuê ở phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, để trả tiền. Khi chị P vừa bước vào nhà bất ngờ bị Phương dùng dao khống chế, lấy một điện thoại Iphone 12 cùng túi xách bên trong đựng tiền và chiếc lắc tay bằng vàng.

Tiếp đó, Lê Văn Phương đã trói 2 tay và ép chị P đọc mật khẩu điện thoại để tắt định vị. Khi giằng co chị P đã chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị đối tượng này bắt lại, dùng dao Thái Lan làm bị thương ở vùng cổ và đâm dưới tai trái.

Thấy chị P bị chảy máu, đối tượng dùng áo quấn vào cổ chị P để cầm máu rồi lại thực hiện hành vi cưỡng dâm nạn nhân hai lần. Cưỡng dâm xong, Phương đã trả lại tiền, điện thoại và lắc vàng cho chị P.

Đến 22 giờ cùng ngày, chị P nhờ Phương chở về lại cửa hàng, trong lúc cả 2 đang ngồi ăn cơm, chị P đã bí mật nhắn tin cho anh trai cầu cứu.

Nhận được tin nhắn của chị P, người anh trai đã nhanh chóng có mặt cùng với một số người dân khống chế, bắt giữ Lê Văn Phương giao cho Công an xã Lộc Thành; đồng thời, đưa chị P đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Đọc thêm