Khống chế đối tượng nghi ngáo đòi tự thiêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - D không ngừng la hét, đập phá bên trong. Tổ công tác phá chốt cửa, đột nhập vào bên trong, yêu cầu đối tượng bình tĩnh, không manh động, nhưng D đã sử dụng nhiều vật dụng trong nhà để tấn công lại.
Đối tượng D tại cơ quan Công an
Đối tượng D tại cơ quan Công an

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với các lực lượng liên quan đã kịp thời khống chế đối tượng nghi ngáo đá đập phá tài sản và sử dụng xăng dầu tự thiêu.

Vào lúc 20 giờ 05 phút ngày 07/11/2023, N.T.D (sinh năm 1992, trú tại thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) có nhiều biểu hiện nghi ngáo đá, đập phá tài sản bên trong nhà của cha ruột.

Lúc này, đối tượng D liên tục chửi bới người thân và lực lượng chức năng, đồng thời khóa chặt cửa bên trong, dùng xăng dầu tưới khắp nhà, mở van của bình gas và trên tay cầm 01 cây đèn dầu đang cháy.

Với tình hình nguy cấp, Tổ công tác phản ứng nhanh của lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Công an, dân quân xã Nghĩa Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm tình hình, lên phương án chia nhiều mũi khống chế đối tượng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho gia đình, người dân và lực lượng khống chế.

Lúc này D không ngừng la hét, đập phá bên trong. Tổ công tác phá chốt cửa, đột nhập vào bên trong, yêu cầu đối tượng bình tĩnh, không manh động, nhưng D đã sử dụng nhiều vật dụng trong nhà để tấn công lại.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, dập tắt cây đèn dầu, không cho đối tượng thả ngọn lửa vào các khu vực mà đối tượng đã đổ dầu sẵn dưới nền nhà, sau đó nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Đối tượng D đã từng có tiền án về tội hủy hoại tài sản và ra tù tháng 10/2022.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm